Hòa Bình: Giáo viên tố trường mầm non chất lượng cao bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

Thứ tư, 13/09/2017 16:19 PM - 0 Trả lời

Một số giáo viên của trường mầm non chất lượng cao 3-2 (TP. Hòa Bình) cáo buộc Hiệu trưởng “chỉ đạo” bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

(CLO) Một số giáo viên của trường mầm non chất lượng cao 3-2 (TP. Hòa Bình) cáo buộc Hiệu trưởng “chỉ đạo” bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn phản ánh của một số giáo viên đang công tác tại trường mầm non chất lượng cao (của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 3-2, địa chỉ số 14 An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) nêu ra nhiều bất cập, tiêu cực trong nhà trường. Báo Công luận

Giáo viên gửi đơn tố nhiều tiêu cực tại trường mầm non chất lượng cao 3-2

Cụ thể, giáo viên trường tố Hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Tháp cậy thế cậy quyền, chèn ép giáo viên như đưa ra quy định trừ 400.000 đồng nếu giáo viên nghỉ việc một ngày cho dù là việc bất khả kháng. Ngoài ra, nhiều giáo viên cũng đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc thanh toán lương cho giáo viên chuyên môn có sự chênh lệch giữa bản thực lĩnh và bản gửi lên công ty. Nghiêm trọng nhất là việc giáo viên tố Hiệu trưởng đã chỉ đạo nhà bếp bớt xén khẩu phần ăn của trẻ trong một thời gian dài. Báo Công luận

Trường mầm non chất lượng cao 3-2

Trao đổi với phóng viên, một số giáo viên (xin được giấu tên) đã gửi kèm theo nhiều tài liệu, sổ sách ghi chi tiết lượng thực phẩm mà nhà trường nhập về mỗi ngày để nấu ăn cho trẻ. “Hiện nhà trường nhận trông khoảng hơn 200 cháu. Khẩu phần ăn mỗi cháu là 10.000 đồng/ngày, chia ra làm hai bữa, bữa chính và bữa phụ. Bữa chính ăn cơm, bữa phụ thì hôm ăn mì tôm, hôm ăn bún, cháo. Nhưng thực tế các cháu bị cắt mất gần một nửa, chỉ còn khoảng hơn 5.000 đồng/ngày”, một người đang làm việc trong trường khẳng định biết rất rõ về sự việc nói với phóng viên. Vị này chỉ tay vào những số liệu ghi chép trong cuốn sổ, giải thích: “Đây, ví dụ như trong ngày 6/7/2016, nhà bếp nhập về 5,7kg gạo, giò 4,2kg, rau 5 mớ, mì tôm 50 gói, xương 1kg, tổng hết 590.000 đồng. Lấy số tiền này chia cho 140 cháu hôm đó đi học thì tính ra khẩu phần ăn mỗi cháu chỉ được hơn 4.200 đồng”.Báo Công luận

Số ghi chi tiết lượng thực phẩm trường nhập về mỗi ngày để nấu ăn cho trẻ

Những giáo viên tâm huyết với nghề chia sẻ, việc bớt xén khẩu phần ăn của trẻ tại trường mầm non chất lượng cao 3-2 diễn ra từ nhiều năm nay. Họ cũng từng phản ánh lại với hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 3-2 nhưng tình trạng trên không được khắc phục. “Thực sự chúng tôi cũng rất lo lắng vì đây là trường tư thục chứ không phải trường công, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đuổi việc nhưng bớt xén khẩu phần ăn của trẻ là rất vô đạo đức, không nói ra áy náy lương tâm”, một giáo viên gửi đơn bày tỏ. Liên quan đến phản ánh của giáo viên, cho rằng Hiệu trưởng trường mầm non chỉ đạo bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tháp - Hiệu trưởng trường mầm non 3-2 phủ nhận cáo buộc này và cho rằng có thể do ai đó dựng chuyện với mục đích xấu. Theo bà Tháp, từ trước đến nay bà cũng như công ty chưa hề nhận được phản ánh nào của giáo viên về việc khẩu phần ăn của trẻ bị bớt xén. “Bớt như thế thì các cháu làm sao phát triển, lớn được như này”, bà Tháp nói. Vị Hiệu trưởng có cung cấp cho phóng viên một số giấy tờ liên quan đến việc thu mua thực phẩm, tuy nhiên số liệu trong sổ chỉ ghi tên thực phẩm, số lượng, địa điểm mua mà không ghi giá tiền thực phẩm nên không thể tính được là ngày hôm ấy nhà trường dùng hết bao nhiêu tiền để mua thực phẩm cho các cháu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin…

HOÀNG NGUYÊN

Tin khác

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.

Đời sống
Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

Cận cảnh vụ phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh Gia Lai – Đăk Lăk

(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).

Đời sống
Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống