Hoa hậu Du lịch Trung Quốc - Tô Nhật Mạn mắc ung thư giai đoạn cuối

Thứ bảy, 24/07/2021 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/7, Sina đưa tin Tô Nhật Mạn, Hoa hậu Du lịch Trung Quốc, đăng tải video cho biết cô mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Sự kiện: hoa hậu

Nhật Mạn chọn thông báo tin không vui về sức khỏe vào đúng ngày sinh nhật: "Tôi không biết bản thân còn sống được bao lâu. Ung thư đã ở giai đoạn không thể cứu chữa. Khi bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán, tôi đã bị sốc đến nỗi tuyệt vọng. Dù vậy, tôi vẫn sẽ chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng".

Tô Nhật Mạn khóc khi nói về bệnh tình.

Tô Nhật Mạn khóc khi nói về bệnh tình.

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc cho biết, cô trải qua nhiều cuộc xạ trị và phải điều trị lâu dài bằng thuốc để duy trì mạng sống. Hiện sức khỏe của cô hiện tại rất yếu, không thể tự đi lại, phải ngồi xe lăn, việc ăn uống và vệ sinh cá nhân hàng ngày đều nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ.

Sau khi hay tin cô mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ suy sụp và khóc rất nhiều vì thương con gái. Để cổ vũ tinh thần cho người thân, lẫn tự động viên bản thân và những bệnh nhân ung thư khác, cô quyết định thực hiện series về quá trình chiến đấu với bệnh ung thư. 

Điều Tô Mạn Nhật canh cánh trong lòng chính là chưa kịp báo hiếu, ngược lại còn để cha mẹ cực nhọc chăm sóc.

Điều Tô Mạn Nhật canh cánh trong lòng chính là chưa kịp báo hiếu, ngược lại còn để cha mẹ cực nhọc chăm sóc.

"Bác sĩ chẩn đoán nói rằng bệnh trạng của tôi còn nước còn tát. Dù vậy, tôi và gia đình vẫn hy vọng phép màu xảy ra. Tôi không muốn người khác buồn vì mình", cô chia sẻ.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ gửi nhiều lời chúc, ủng hộ tinh thần nữ nghệ sĩ.

Tô Nhật Mạn năm nay 27 tuổi. Cô là vũ công và từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Trung Quốc 2014. Tuy nhiên, sau khi giành được vương miện hoa hậu, Tô Nhật Mạn không bước chân vào showbiz.

Tô Nhật Mạn là một trong những đại sứ văn hóa của Nội Mông.

Tô Nhật Mạn là một trong những đại sứ văn hóa của Nội Mông.

Cô lựa chọn tiếp tục gắn bó với nghề múa. Nữ nghệ sĩ là diễn viên, biên đạo cho nhiều chương trình ca múa nhạc hàng đầu tại Trung Quốc. Ngoài ra, cô còn cộng tác dàn dựng nghệ thuật cho đài trung ương CCTV, Đông Phương và các cuộc thi hoa hậu. Năm 2019, người đẹp làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Trung Quốc. 

Theo Sina, đồng nghiệp trong giới nhận xét Nhật Mạn là người có tính cách vui vẻ, ngọt ngào. Nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng với công chúng. 

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa