Hoa hậu Hoàn vũ 'đẹp thứ 3 trong lịch sử' trở lại Việt Nam

Thứ sáu, 29/12/2017 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dayana Mendoza, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đăng quang tại Việt Nam, sẽ đến Nha Trang dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào ngày 6/1/2018.

Hoa hậu Hoàn vũ 2008 cùng bà Paula Shugart - Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - sẽ là khách mời danh dự trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào ngày 6/1 tới.

Đây cũng là lần Mendoza trở lại sân khấu Crown Center - nơi 10 năm trước cô đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008. Trước khi sang Việt Nam, Mendoza chia sẻ: “Thật tuyệt khi được trở lại Việt Nam. Cảm giác cứ như tôi đang sống lại những ký ức xưa và trở về nhà”.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Dayana Mendoza trong khoảnh khắc đăng quang tại Việt Nam. Ảnh: Telegraph.

Đã 10 năm trôi qua từ ngày Hoa hậu Hoàn vũ người Venezuela đăng quang nhưng đến nay, vẫn chưa có Hoa hậu Hoàn vũ nào vượt qua được Dayana Mendoza cả về sắc vóc lẫn sự yêu mến của công chúng.

Năm 2011, trong cuộc bầu chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất trong lịch sử của trang Global Beauties, Mendoza về thứ 3. Đứng trước cô là 2 người đẹp Oxana Fedorova (Hoa hậu Hoàn vũ 2002, người Nga) và Jennifer Hawkins (Hoa hậu Hoàn vũ 2004, người Australia).

Báo Công luận
Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza.  
Nhưng có lẽ đối với khán giả Việt Nam, Mendoza vẫn là Hoa hậu Hoàn vũ nổi tiếng nhất vì cô đăng quang ngay tại Việt Nam vào năm 2008, cũng là năm Lady Gaga đến Việt Nam biểu diễn trong đêm chung kết.

Năm nay 31 tuổi, Dayana Mendoza có nét đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng, sắc sảo đặc trưng của phụ nữ Venezuela nói riêng và Nam Mỹ nói chung. Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008, câu trả lời ứng xử của Dayana được xem là một trong những câu trả lời hay nhất.

Với câu hỏi "Theo bạn, cuộc sống của đàn ông hay phụ nữ dễ dàng hơn?", cô trả lời bằng tiếng Anh: "Khác biệt duy nhất nằm ở suy nghĩ của mỗi người. Đàn ông nghĩ rằng cách nhanh hơn để đi tới một điểm là đường thẳng. Trong khi phụ nữ biết cách nhanh hơn để đi tới một điểm là đường cong và chỉnh sửa những đường cong đó".

PV

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí