Hoa hậu Mỹ Linh phản hồi về thông tin chảnh chọe với Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Thứ hai, 13/09/2021 11:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) "Mọi người nghĩ tôi là “miss hất tay”, ma cũ bắt nạt ma mới, thái độ, chảnh chọe. Thực tế chị em tôi đang đùa nhau các bạn ạ", Hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ.

Sự kiện: hoa hậu

Gần đây, cư dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi liên quan đến thái độ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đối với đàn em là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cụ thể, trong một clip các người đẹp đang chuẩn bị chụp hình chung. Đỗ Thị Hà có hành động ôm eo đàn chị. Sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã bỏ tay người đẹp Thanh Hóa ra. Nhiều bình luận tiêu cực cho rằng Đỗ Mỹ Linh đang tỏ thái độ, chảnh chọe với đàn em. 

hoa hau my linh phan hoi ve thong tin chanh choe voi hoa hau do thi ha hinh 1

Tối 12/9, trên Instagram Đỗ Mỹ Linh có những phản hồi về việc tỏ thái độ với đàn em trên thảm đỏ. Người đẹp cho biết, ban đầu không định lên tiếng vì vụ việc xảy ra từ trong họp báo Miss World hồi tháng 3. Tuy nhiên, các tài khoản mạng xã hội liên tục đăng video, bình luận suy diễn và làm ảnh hưởng đến cả hai chị em nên cô quyết định giải thích.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: "Mọi người nghĩ tôi là “miss hất tay”, ma cũ bắt nạt ma mới, thái độ, chảnh chọe. Thực tế chị em tôi đang đùa nhau các bạn ạ. Hôm đó, tôi mặc đầm khoét eo nên tay Hà lạnh chạm vào sẽ khiến tôi bị buồn. Và rõ ràng trong clip tôi cầm tay Hà bỏ ra và hai chị em cười tươi như thế mà nỡ bảo tôi thái độ với em ấy".

Nói về mối quan hệ với Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cho hay, cùng đăng quang Hoa hậu Việt Nam dưới sự quản lý của một đơn vị, cùng đồng hành trong nhiều hoạt động, cô không có cớ gì cô phải ghét hoặc "bằng mặt không bằng lòng" với Đỗ Thị Hà.

Đỗ Mỹ Linh khẳng định, cô lên tiếng không phải là để lý giải mối quan hệ giữa cô và đàn em không có gì xích mích, bởi điều đó không thể chứng minh bằng 1-2 câu nói. Nhưng cô không muốn 1 đoạn clip không đầu không đuôi lại bị thêu dệt và dựng chuyện, làm chia rẽ tình cảm giữa 2 người.

Cuối bài viết, cô mong mọi người có cái nhìn khách quan và tích cực hơn, đừng vội tin những gì đăng trên mạng.

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa