Hoa hậu Myanmar khẩn thiết kêu gọi quốc tế giúp đỡ chấm dứt bạo lực tại quê nhà

Thứ ba, 30/03/2021 06:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/2, cuộc thi Miss Grand International đã khép lại nhưng những dư âm của về cuộc thi vẫn còn được công chúng quốc tế bàn tán. Đặc biệt, lời khẩn cầu của đại diện Myanmar muốn cộng đồng quốc tế giúp đỡ nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực quân sự ở đất nước của cô.

Sự kiện: hoa hậu

Han Lay - một sinh viên ngành tâm lý học, đến với cuộc thi Miss Grand International cô không chỉ đại diện cho nhan sắc Myanmar, mà cô còn là đại diện cho tiếng nói của những người dân quê nhà đang khao khát hòa bình, tự do.

Những thông điệp về dân chủ, nhân quyền và hòa bình của Han Lay nhận được nhiều sự chú ý nhất là khi biểu tình cùng bạo lực đẫm máu vẫn đang diễn ra ở Myanmar do chính quyền quân sự gây ra.

“Tôi muốn nói với thế giới: hãy ủng hộ người dân Myanmar”, Han Lay bộc bạch với hãng tin Khaosod English của Thái Lan.

Han Lay mong muốn đến với cuộc thi Miss Grand International như một nền tảng để đấu tranh cho việc nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của chiến tranh và bạo lực.

Han Lay mong muốn đến với cuộc thi Miss Grand International như một nền tảng để đấu tranh cho việc nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của chiến tranh và bạo lực.

Han Lay còn khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế và cho biết rất nhiều người đã chết bởi súng đạn của quân đội, trong đó có cả các sinh viên từ trường đại học của Han Lay ở Yangon.

Kể từ khi cuộc đảo chính nổ ra rất nhiều người đã bị bắt giữ, người đẹp Myanmar cho biết: “Người dân của chúng tôi không làm gì khác ngoài việc đòi hỏi dân chủ. Chúng tôi muốn hòa bình, không phải bạo lực...”. 

Han Lay mong muốn người dân trên thế giới hãy chung tay giúp cho đất nước của cô thoát khỏi tình trạng bất ổn hiện tại và sớm trở về cuộc sống bình thường.

Han Lay mong muốn người dân trên thế giới hãy chung tay giúp cho đất nước của cô thoát khỏi tình trạng bất ổn hiện tại và sớm trở về cuộc sống bình thường.

Bộ trang phục dân tộc mà Han Lay mang đến dự thi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay cũng lấy cảm hứng từ nữ thần hòa bình. Thông điệp của thiết kế là hướng đến tự do, dân chủ, điều mà người dân đất nước cô đang chiến đấu để giành lại. Người đẹp muốn đứng trên sân khấu của cuộc thi để truyền đi tinh thần chấm dứt chiến tranh và bạo lực.

Cô cũng tích cực đăng tải các hình ảnh bất ổn tại quê nhà kèm với việc nhấn mạnh sự phản đối bạo lực, chấm dứt tình trạng căng thẳng chính trị. Đáng tiếc, Han Lay đã dừng chân ở top 20 của cuộc thi và không có thêm cơ hội đứng trên sân khấu tầm cỡ quốc tế để lên tiếng cho quê hương, đất nước của mình.

Bộ trang phục dân tộc mà Han Lay mang đến dự thi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay cũng lấy cảm hứng từ nữ thần hòa bình.

Bộ trang phục dân tộc mà Han Lay mang đến dự thi tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay cũng lấy cảm hứng từ nữ thần hòa bình.

Tình trạng hỗn loạn và phức tạp của Myanmar kéo dài từ đầu tháng 2, tới nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt do quân đội chiếm quyền kiểm soát chính phủ.

Thành viên các nước ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế muốn Myanmar tìm giải pháp hòa bình cũng như chấm dứt sử dụng vũ khí sát thương đối với người dân.

Theo Reuters, ngày 2/3 vừa qua, các quốc gia thành viên ASEAN đã kêu gọi quân đội Myanmar thả tự do cho nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Đồng thời, muốn Myanmar tìm giải pháp hòa bình cũng như chấm dứt sử dụng vũ khí sát thương đối với người dân. 

Đặc biệt, ngày 27/3 được xem là ngày đẫm máu nhất từ khi chính biến nổ ra tại đất nước này. Ước tính có khoảng 114 người đã thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên hơn 440 người.

Được biết, ngoài Han Lay, còn có nhiều người nổi tiếng khác của Myanmar cũng lên tiếng kêu gọi lập lại dân chủ. Hồi cuối tháng 2, Htun Palal Yadanar - Á hậu Hoàn vũ Myanmar 2019 đã bị bắt khi tham gia biểu tình.

Khang Lâm

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí