Hoa hậu Myanmar không dám về nước sau Miss Universe 2020

Thứ hai, 17/05/2021 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Wint Lwin đại diện của Myanmar tại cuộc thi Miss Universe 2020 lo sợ sẽ có tên trong danh sách truy nã của chính quyền quân sự. Cho nên, sau khi cuộc thi kết thúc cô không dám trở về quê hương. Trước đó, cô là một trong những người biểu tình phản đối đảo chính vào những tuần đầu.

Sự kiện: hoa hậu

Ma Thuzar Wint Lwin đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar năm 2020, đồng thời giành quyền đến cuộc thi nhan sắc Miss Universe lần thứ 69. Cô hiện là sinh viên khoa tiếng Anh của Đại học East Yangon. Từ bé, người đẹp đã thường xuyên theo dõi những cuộc thi hoa hậu và hy vọng một ngày, cô có thể đại diện cho đất nước ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Wint Lwin đến Miss Universe với mong muốn sẽ góp thêm tiếng nói kêu gọi cộng đồng thế giới tham gia phản đối chính quyền quân sự ở Myanmar.

Wint Lwin đến Miss Universe với mong muốn sẽ góp thêm tiếng nói kêu gọi cộng đồng thế giới tham gia phản đối chính quyền quân sự ở Myanmar.

Đến với Miss Universe 2020 lần này, Wint Lwin không chỉ mang theo sứ mệnh cạnh tranh sắc đẹp với các cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới, mà cô còn muốn kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế tới vấn đề của Myanmar. Hiện tại ở Myanmar, chính quyền quân sự vẫn đang kiểm soát quyền lực và ngăn cản các phong trào dân chủ đồng thời giam giữ nhiều lãnh đạo.

hoa hau

Trong vòng thi trình diễn trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Universe 2020, người đẹp đã bước lên phía trước sân khấu, giơ tấm biển với nội dung: "Hãy cầu nguyện cho Myanmar".

Cô bày tỏ muốn được nhận sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong việc ủng hộ người dân ở quê hương và yêu cầu chính quyền hiện tại thả tự do cho những người hoạt động vì dân chủ. Theo đó, nhờ sự bình chọn của khán giả theo dõi chương trình đã giúp cô giành chiến thắng trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc là người đẹp Myanmar. 

Được biết, cô cũng là một trong những người nổi tiếng tham gia biểu tình từ những tuần đầu tiên của phong trào phản đối đảo chính. Người đẹp 23 tuổi tặng nước uống cho những người biểu tình ở Yangon - thành phố lớn nhất Myanmar. Đồng thời, cô quyên góp tiền tiết kiệm của mình cho những gia đình có người thân thiệt mạng.

Wint Lwin là một trong những người tham gia biểu tình ở những tuần đầu tiên.

Wint Lwin là một trong những người tham gia biểu tình ở những tuần đầu tiên.

Vì những hành động này, Wint Lwin lo ngại nếu trở về nước bản thân cô sẽ nằm trong danh sách truy nã của quân đội Myanmar. Người đẹp chia sẻ rằng, cô cảm thấy sẽ không an toàn khi trở về Myanmar từ Mỹ sau khi lên tiếng về cuộc chính biến. Hiện cô cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu sau cuộc thi lần này.

Tại sân bay Yangon trước khi lên đường tới Mỹ dự thi Miss Universe 2020, Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar đã phải mặc áo hoodie, đeo kính để tránh bị nhận ra ở sân bay Yangon. Cô còn bị thất lạc toàn bộ hành lý của mình ở sân bay Los Angeles, trước khi lên đường đến Florida vì vậy người đẹp rất khó khăn trong những ngày đầu dự thi.

Cô hiện lo ngại cho sự an toàn của bản thân nếu phải trở về nước sau Miss Universe 2020.

Cô hiện lo ngại cho sự an toàn của bản thân nếu phải trở về nước sau Miss Universe 2020.

Thuzar Wint Lwin sinh ra trong một gia đình trung lưu với bố là doanh nhân còn mẹ là nội trợ không bàn luận về chuyện chính phủ. Năm 2007 quân đội Myanmar đã đè bẹp một phong trào dân chủ ở Myanmar khiến cô và mẹ rất sợ hãi. Đến năm 2011, quân đội mới chia sẻ quyền lực, mở cửa đất nước và cho phép người dân truy cập internet.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar, cô phát hiện có khối u ở ngực và phải phẫu thuật để cắt bỏ khẩn cấp. Tuy nhiên, ca mổ đã để lại hai vết sẹo vĩnh viễn khiến cô bị dị ứng thường xuyên.

Ca phẫu thuật loại bỏ khối u vùng ngực diễn ra thành công nhưng để lại vết sẹo mãi mãi cho người đẹp.

Ca phẫu thuật loại bỏ khối u vùng ngực diễn ra thành công nhưng để lại vết sẹo mãi mãi cho người đẹp.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar đã từng muốn loại bỏ vết sẹo bằng điều trị laser, nhưng sau đó cô đã tự trấn an bản thân rằng nó chỉ là vết sẹo và cô vẫn là cô. Theo người đẹp, cô đã học được cách chấp nhận bản thân. Lwin nhận ra rằng sẽ không có gì thay đổi được mình và những giá trị vốn có trong con người cô.

Khang Lâm

Tin khác

'Lật mặt 7' của Lý Hải đạt doanh thu khủng sau 3 ngày chiếu

'Lật mặt 7' của Lý Hải đạt doanh thu khủng sau 3 ngày chiếu

(CLO) Tính tới sáng 29/3, bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về hơn 100 tỉ đồng, phá kỉ lục của các phần phim cùng tên của anh làm trước đó.

Giải trí
Người đẹp Ukraine là Hoa hậu Môi trường thế giới, Việt Nam trượt top 21

Người đẹp Ukraine là Hoa hậu Môi trường thế giới, Việt Nam trượt top 21

(CLO) Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Môi trường thế giới (Miss Eco International 2024) đã khép lại với vị trí cao nhất thuộc về người đẹp Ukraine, trong khi đó đại diện đến từ Việt Nam trượt top 21.

Giải trí
Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí