(CLO) Theo dự báo, năm 2024, tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn rất cao. Nhằm kịp thời chủ động phòng chống cháy rừng, giảm thiểu tác hại do cháy rừng gây ra, huyện Hoa Lư chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng.
Năm 2023, trên địa bàn huyện Hoa Lư xảy ra 9 đợt nắng nóng diện rộng. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, huyện đã sớm kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tăng cường lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ các trọng điểm xung yếu và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện.
Các địa phương trong huyện đã làm tốt công tác "4 tại chỗ"; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý, đầu tư, xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp đê điều, hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai khác được quan tâm.
Ngay sau mỗi đợt thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đều có hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát tổng hợp thiệt hại. Năm 2023, thiên tai không ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân sinh và sản xuất trên địa bàn huyện.
Theo dự báo, năm 2024, tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Huyện đề ra các giải pháp như: Cần chủ động đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền sông, hạn hán, giông lốc, nắng gió, gió mùa...
Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn tại chỗ khi có tình huống xấu xảy ra.
Tổ chức công tác tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hoàn thành công tác tu bổ đê, kè, cống theo quy định xong trước ngày 15/5/2024.
Phấn đấu duy trì diện tích rừng tự nhiên hiện có hơn 2.700 ha và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên Thông qua việc tăng cường bảo tồn và bảo vệ rừng cũng như các biện pháp kỹ thuật lâm sinh thích hợp nhất nhằm nâng cao chất lượng rừng và không để xảy ra cháy rừng do con người gây ra.
(CLO) Ngày 2/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 tại một số địa phương trong tỉnh.
(CLO) Để chủ động các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo cần bố trí các biển cảnh báo, biển cấm và các giải pháp để bảo đảm an toàn; gia đình và nhà trường tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em,...
(CLO) Việc khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng do trận mưa đá kéo dài được lực lượng chức năng và người dân địa phương ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) hoàn tất, các hộ bị thiệt hại trở lại nhịp sống bình thường, yên tâm lao động sản xuất.
(CLO) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức trao tặng 50.000 cây giống gỗ lớn Lim, Huê cho các hộ dân khó khăn tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
(CLO) Liên quan đến thông tin cho rằng, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) tham gia vui chơi cùng nhóm người trên sông Pô Cô, trong đó có người chết đuối, UBND huyện này khẳng định thông tin trên là sai sự thật.