(CLO) Đương kim Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 Nguyễn Thanh Hà được Á hậu Hoàng Thùy truyền đạt kinh nghiệm chinh phục vương miện Miss Eco International 2023.
Trước khi đến với Miss Eco International 2023 - Hoa hậu Môi trường thế giới 2023, Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà đã tham gia vào lớp đào tạo của siêu mẫu, Á hậu Hoàng Thùy để trau dồi và hoàn thiện kỹ năng biểu diễn và hô tên trên sân khấu. Bên cạnh khả năng catwalk, Hoa hậu Thanh Hà cũng được đàn chị chỉ dạy thêm cách tạo dáng và nắm bắt trước ống kính.
Từ kinh nghiệm chinh chiến và gặt hái được nhiều thành công khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, Hoàng Thùy đã giúp cho Thanh Hà hiểu rõ về thế mạnh của bản thân cũng như thiết kế chiến lược phù hợp để nàng hậu trẻ có thể tự tin tỏa sáng khi tham gia đấu trường quốc tế.
Đương kim Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 có tuổi đời trẻ và còn ít kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nhưng Thanh Hà có tiềm năng vượt trội, thích ứng khá tốt với những đòi hỏi của Á hậu Hoàng Thùy trong quá trình đào tạo.
Tâm sự về hành trình hướng dẫn cho Hoa hậu Thanh Hà, Top 20 Miss Universe 2019 bộc bạch: “Thú thật là cũng có một vài khó khăn trong thời gian đầu khi cô trò bắt đầu tập luyện với nhau. Những kinh nghiệm mà Thùy có được qua các cuộc thi cũng như những khó khăn khi thi đấu ở Quốc tế, Thùy đều chia sẻ để một phần nào đó có thể giúp Hà tự tin hơn. Bên cạnh đó Thùy cũng tập trung vào các bài học về chỉnh sửa catwalk, cách pose và hô tên để giúp Hà có được những kỹ năng tốt nhất và cần thiết nhất khi đi thi. Bản thân Hà cũng rất nỗ lực và không ngừng cố gắng từng ngày nên quá trình tập luyện giữa 2 cô trò cũng diễn ra khá suôn sẻ”.
Á hậu Hoàng Thùy tự hào khi được tham gia vào quá trình đào tạo một thế hệ trẻ có thể tiếp nối đam mê chinh phục đấu trường quốc tế. Trong suốt quá trình tập luyện, Hoàng Thùy thấy được nhiệt huyết, quyết tâm, chăm chỉ và không ngừng học hỏi của Thanh Hà để có được những phần trình diễn tốt nhất mang đến Hoa hậu Môi trường thế giới 2023.
Đương kim Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà là nhân tố mới, khá khác biệt trong thị trường sắc đẹp Việt. Cô sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,70m, số đo ba vòng 85-56-90cm. Hiện tại, nàng hậu quê Bến Tre khá thoải mái, tự tin và nổi bật khi tham gia các phần thi phụ của cuộc thi năm nay.
Ở vòng thi tài năng, Thanh Hà diện trang phục Áo dài truyền thống - Một trang phục của NTK Việt Hùng để thể hiện ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm”. Với bài hát này, cô nhận được sự yêu thích của Ban Giám khảo và các thí sinh cùng tham dự. Ngoài ra, mỗi bộ trang phục cô mang đến cuộc thi đều có nhiều ý nghĩa đặc biệt, chứa đựng thông điệp tốt đẹp về quê hương, nét đẹp Văn hóa – Con người vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trước thềm các vòng thi quan trọng, Á hậu Hoàng Thùy đã gửi lời động viên tinh thần đến học trò Thanh Hà: “Thùy chúc em thật nhiều sức khỏe, sớm thích nghi với khí hậu của Ai Cập để có thể chinh chiến trước mọi thử thách của cuộc thi. Mong em phải thật bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin tỏa sáng, mang vương miện của Miss Eco International về cho Việt Nam. Thùy và các bạn Fans sẽ luôn bên cạnh ủng hộ, theo dõi hành trình của em tại cuộc thi. Cố gắng lên em nhé!”.
Miss Eco International 2023 - Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 là một đấu trường sắc đẹp lớn mang tầm quốc tế, diễn ra từ ngày 22/2 đến 4/3 tại Ai Cập. Đây là năm thứ 9 cuộc thi được tổ chức, hướng đến việc quảng bá du lịch và vẻ đẹp thiên nhiên thế giới.
Tại cuộc thi này, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà sẽ tranh tài cùng với 65 nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 3/3 sắp tới.
Hiện Hoa hậu Thanh Hà vẫn đang nỗ lực hết sức mình để làm rạng danh nhan sắc Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.
(CLO) Thủy cung không nước - Waterless Aquarium (Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội) ứng dụng công nghệ để mô phỏng sinh vật biển, mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về một thế giới đại dương đầy màu sắc.
(CLO) Thừa Thiên Huế đón khoảng 110.000 khách du lịch đến địa phương, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (trong đó có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng.
(NB&CL) Dù không trải qua một trường lớp âm nhạc nào nhưng bằng tài năng thiên bẩm cùng với niềm đam mê cháy bỏng về các loại nhạc cụ cổ xưa của người Ja Rai, Nghệ nhân Ưu tú A Huynh ở Kon Tum đã kiên trì mày mò, tự nghiên cứu và chế tác thành công đàn đá, loại cụ kỳ lạ nhất của người Tây Nguyên, cũng là thứ nhạc cụ cổ xưa nhất của loài người.
(CLO) Hàng nghìn khách du lịch hòa mình vào không gian phố đi bộ đầu tiên ở thị trấn Tam Đảo, tham dự các chương trình vui chơi giải trí, thưởng thức âm nhạc và ẩm thực đường phố...