Hoạt động Hội tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội

Thứ sáu, 21/04/2017 09:42 AM - 0 Trả lời

Năm 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X), Nghị quyết Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn báo chí ASEAN, thực hiện đổi Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021.

(NB&CL) Năm 2016 là năm đầu tiên các cấp Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa X), Nghị quyết Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn báo chí ASEAN, thực hiện đổi Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021. Nhìn lại một năm hoạt động Hội, ông Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng:

Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của các cấp Hội và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là năm đầu các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh đã đề ra.

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa, Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội Nhà báo Việt Nam, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 294/TB-VPCP ngày 08/8/2013 của Văn phòng Chính phủ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức về đội ngũ cán bộ, kinh phí hoạt động nhưng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong năm qua, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

[caption id="attachment_159555" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch HNBVN nhận hoa chúc mừngcủa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2016.[/caption]

+ Phóng viên: Năm 2016 là một năm hoạt động hết sức sôi động và hiệu quả của các cấp Hội. Ngoài các hoạt động thường niên, lần đầu tiên Hội đã tổ chức thành công một số sự kiện lớn, quan trọng, được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao, như: Hội Báo toàn quốc 2016, triển khai Luật Báo chí 2016 và ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN… Với chủ đề trọng tâm, xuyên suốt: “Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đáp ứng yêu cầu trong thời kì mới”, hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2016 đã đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của giới báo chí cả nước. Phải chăng đây là kết quả của sự tâm huyết, quyết tâm cao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, thưa Chủ tịch?

- Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Có thể khẳng định: Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức theo hướng tập trung về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, ngay sau Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ đã sớm họp bàn, nắm bắt tình hình công việc của Hội và của Cơ quan Trung ương Hội để xây dựng, ban hành các quy chế sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội X bằng những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực. Ngày 02 tháng 1 năm 2016, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Chương trình hoạt động số 884/Ctr-HNBVN, trong đó đề ra mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong suốt cả nhiệm kỳ cũng như trong từng năm.

[caption id="attachment_159556" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu nhận chuyển giao chức Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ 2015- 2017.[/caption]

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Kế hoạch hoạt động năm 2016, Thường trực thường vụ ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, triển khai thực hiện đến từng cấp Hội. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp hội và hội viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tình hình tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí và hướng dẫn các cấp Hội thực hiện nhiệm vụ, Thường trực Thường vụ Hội phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông Tin – Truyền thông, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước, thông qua đó đã phát huy được sức mạnh đồng thuận của hệ thống tổ chức Hội và hội viên, động viên đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

+ Phóng viên: Chủ tịch có nhận xét năm 2016, hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Điều này thể hiện thế nào trong những kết quả sẽ được báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Hội sắp tới, thưa Chủ tịch?

- Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Nếu như năm 2015, các cấp Hội từ Trung ương tới địa phương tập trung cao cho công tác kiện toàn về mặt tổ chức, tiến hành Đại hội nhiệm kỳ các cấp Hội thì năm 2016 vừa củng cố bộ máy, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X vừa tiến hành công tác đổi thẻ Hội viên giai đoạn 2016-2021 kết hợp rà soát đội ngũ. Nhìn chung, các cấp Hội đều có ý thức đổi mới nội dung, sáng tạo trong phương thức hoạt động, nhờ vậy vai trò, vị thế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên. Tính đến cuối tháng 3 năm 2017, Hội Nhà Báo Việt Nam có 280 đơn vị cấp Hội trực thuộc, bao gồm: 63 HNB tỉnh, thành phố, 18 Liên Chi Hội và 199 Chi Hội với gần 19.300 hội viên, tiến hành xóa tên 357 hội viên, 2 trường hợp khai trừ.

[caption id="attachment_159557" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Đồng chí Thuận Hữu- Chủ tịch HNBVN thăm gian trưng bày của báo Biên Phòng tại Hội báo toàn quốc 2016.[/caption]

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đổi, cấp Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 gắn với việc rà soát thực trạng hoạt động của các tổ chức Hội và đội ngũ hội viên, Thường trực Thường vụ đã chỉ đạo quyết liệt cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội nên công tác đổi thẻ được tiến hành nghiêm túc, bài bản, kịp thời, hạn chế thấp nhất sai sót. Thường trực Thường vụ đã ban hành kế hoạch số 1085KH/HNBVN ngày 12/5/2016 và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc cấp, đổi thẻ, theo đó các cấp Hội đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc đổi thẻ. Sau khi có Quyết định ban hành Thẻ Hội viên giai đoạn 2016 – 2021do đồng chí Chủ tịch Hội ký, Thường trực Thường vụ đã tiến hành trang trọng Lễ trao thẻ đợt đầu cho các Nhà báo lão thành và chọn 6 đơn vị điểm trao thẻ, sau đó triển khai đến tất cả cấp Hội. Thẻ Hội viên giai đoạn 2016 – 2021 được đông đảo hội viên đánh giá cao về nội dung và hình thức.

Điều quan trọng hơn là thông qua việc đổi thẻ đã cơ bản rà soát, sàng lọc được đội ngũ hội viên một cách chính xác, đầy đủ nhằm tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình đội ngũ hội viên. Trước khi đổi thẻ, tổng số hội viên toàn Hội là 24.350, sau khi đổi thẻ còn 19.233 hội viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đổi, cấp thẻ. Trong quá trình đổi, cấp thẻ đến nay không xảy ra tình trạng thắc mắc, khiếu kiện của các hội viên.

Công tác thi đua, khen thưởng cũng luôn được các cấp Hội quan tâm, coi đây là động lực của sự phát triển và là một trong các nội dung trọng tâm tại Hội nghị triển khai công tác Hội hàng năm.

+ Phóng viên: Tổ chức triển khai Luật Báo chí 2016; Ban hành 10 điều Quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam; Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; Ban hành Chỉ thị về tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam là những hoạt động mang dấu ấn nổi bật của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian vừa qua. Báo giới cho rằng, những hoạt động này đã góp phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như siết chặt kỷ cương không chỉ của hội viên mà còn của những người làm báo Việt Nam. Ông có thấy vậy không, thưa Chủ tịch?

- Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Luật Báo chí (sửa đổi) 2016 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016 và Chủ tịch nước công bố Luật ngày 29/4/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Theo điều 8 của Luật Báo chí 2016, lần đầu tiên vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã được luật hóa một cách đầy đủ và cụ thể nhất. Tháng 7/2016, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Luật Báo chí 2016 và lấy ý kiến xây dựng Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí và thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay. Trong thời gian gần 7 tháng, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều hoạt động, tổ chức các cuộc hội thảo, các đợt lấy ý kiến đóng góp và sửa chữa, bổ sung. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã họp lấy ý kiến nhằm hoàn thiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

[caption id="attachment_159558" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Triển lãm ảnh báo chí "Trên những nẻo đường đất nước".[/caption]

Việc ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam là kết quả của một đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp sâu rộng của giới báo chí cả nước, đáp ứng được mong đợi của những người làm báo và dư luận xã hội, đồng thời cũng thể hiện nỗ lực lớn của Hội Nhà báo và các cơ quan hữu quan trong việc góp phần tạo những chuyển biến tích cực mới trong đời sống báo chí, hoạt động tổ chức Hội nhà báo và xã hội.

+ Phóng viên: Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ làm gì để có thể phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, thưa Chủ tịch?

- Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội Nhà báo Việt Nam phải xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, đó là: Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu về mọi mặt, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

+ Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch!

Việc ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam là kết quả của một đợt sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp sâu rộng của giới báo chí cả nước, đáp ứng được mong đợi của những người làm báo và dư luận xã hội, đồng thời cũng thể hiện nỗ lực lớn của Hội Nhà báo và các cơ quan hữu quan trong việc góp phần tạo những chuyển biến tích cực mới trong đời sống báo chí, hoạt động tổ chức Hội Nhà báo và xã hội.

Khánh An (Thực hiện)

Tin khác

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ

(CLO) Sáng 4/5, Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp các cơ sở giáo dục đại học tổ chức chương trình "Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ" tại Trường THPT Chương Mỹ B (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Nghề báo
Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII

Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII

(CLO) Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 37-KH/BTCG, ngày 22/4/2024 về tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2024.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến về sức khỏe và an toàn lao động

Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến về sức khỏe và an toàn lao động

(CLO) Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai vừa tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách chuyên đề “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”.

Nghề báo
Chương trình “Dưới lá cờ Quyết Thắng” sẽ được truyền hình trực tiếp ở 5 điểm cầu

Chương trình “Dưới lá cờ Quyết Thắng” sẽ được truyền hình trực tiếp ở 5 điểm cầu

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố chùm chương trình trọng điểm, trong đó có cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng. Chương trình có 5 điểm cầu - Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và TP Hồ Chí Minh - sẽ được truyền hình trực tiếp tối 5/5/2024 trên kênh VTV1.

Nghề báo
Phát hành bộ tem về Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển

Phát hành bộ tem về Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển

(CLO) Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)” được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phát hành dự kiến vào ngày 5/5 tới, gồm 4 mẫu nói về quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng của Điện Biên Phủ.

Nghề báo