Học cách chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống lây nhiễm ngoài cộng đồng

Thứ bảy, 04/09/2021 19:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm giúp cho người dân hiểu rõ hơn về cách chăm sóc F0, cũng như các biện pháp phòng - chống dịch Covid-19 ngoài cộng đồng, hôm nay 4/9, một hội thảo y khoa đã diễn ra tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

hoc cach chamsoc f0 tai nha va phong chong lay nhiem ngoai cong dong hinh 1

Các tình nguyện viên phát túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà.

Đây là chương trình tập huấn miễn phí dành cho thành viên Hội Quân Dân Y Việt Nam, nhân viên y tế và tình nguyện viên đang tham gia công tác phòng - chống dịch bệnh Covid-19. Và đặc biệt là người dân - đối tượng cần thông tin để hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng - chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, mô hình “Tổ y tế từ xa” đang là mô hình mang lại hiệu quả cho F0 điều trị tại nhà. Và đây cũng là giải pháp tránh hạn chế lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

Công việc của “Tổ y tế từ xa” được xác định: nhận bệnh để sàng lọc F0, kết hợp với các tổ y tế lưu động cho nhận bệnh, hoặc kết hợp với các bệnh viện thông qua Tổng đài 115 và taxi cấp cứu.

Tính đến thời điểm hiện tại, mô hình này có khoảng 184 bác sĩ tham gia: y tế tư nhân, các bác sĩ công tác tại bệnh viện ở TP. HCM từng là sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sinh viên đang theo học tại trường và nghiên cứu sinh tại Áo…

Hiện “Tổ y tế từ xa” của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hoạt động trên 10 cụm dân sinh: TP. Thủ Đức, quận 12 – Củ Chi – Hóc Môn, quận 4 – 7 – Nhà Bè – Cần Giờ, quận 5 – 8, quận 10, quận 6 – 11, quận 1 – quận 3 – quận 8, Bình Thạnh – Tân Phú, Phú Nhuận – Gò Vấp – Bình Tân, Tân Bình.

Tại hội thảo, nhiều câu hỏi được đặt ra: F0 chuyển nặng có dấu hiệu cơ nặng và thực thể thế nào? F0 kết thúc điều trị thế nào?  Khi nào có thể dùng Corticoid và có thể dùng cho kháng đông được hay không?...

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận định, trên mặt trận chống dịch, dịch bùng phát là nguy cơ của TP.HCM nhưng cũng là cơ hội cho ngành y ứng dụng khoa học vào khám chữa bệnh cộng đồng. Mở ra mô hình Đào tạo liên tục, hướng đến việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vì sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm thực tiễn của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – TP. HCM, vừa làm vừa nghiên cứu mô hình để tham mưu cho Bộ Y tế. Chúng ta cần rất nhiều chính sách y tế cho người cao tuổi, người có bệnh nền, người yếu thế… qua hội thảo này, Bộ Y tế cần nghiên cứu hàn lâm và chính sách y tế cho người dân trong tương lai.

Thanh Hải

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe