Học online không hiệu quả, cử tri kiến nghị sớm tiêm vắc xin cho học sinh để đi học trở lại

Thứ sáu, 01/10/2021 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cử tri Hà Nội cho rằng, hiện nay, việc tổ chức cho học sinh học online không mang lại hiệu quả và đề nghị Thành phố quan tâm triển khai tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi để sớm miễn dịch cộng đồng, để học sinh sớm được quay lại trường học. 

Nhiều tháng qua, học sinh Hà Nội dừng đến trường do dịch COVID-19 bùng phát. Đến tháng 9, Thủ đô vẫn thuộc nhóm 25 tỉnh, thành chưa thể cho học sinh trở lại trường, phải dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

hoc online khong hieu qua cu tri kien nghi som tiem vac xin cho hoc sinh de di hoc tro lai hinh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Đại đoàn kết

Bài liên quan

Mới đây, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu các trưởng phòng Giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trường học; cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục dạy và học trực tuyến.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ngày 30/9, ý kiến cử tri quận Hoàn Kiếm đưa ra cho rằng, hiện nay, việc tổ chức cho học sinh học online không mang lại hiệu quả. Cử tri đề nghị Thành phố quan tâm triển khai tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi để sớm miễn dịch cộng đồng và để học sinh sớm được quay lại trường học. 

Về ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, cho biết, Thành phố sẽ chủ động làm việc với các cơ quan Trung ương để huy động được các nguồn vắc xin tốt nhất tiêm cho người dân; trong đó sẽ sớm phủ mũi 2 cho người dân và xem xét sớm tiêm cho người cao tuổi và người dưới 18 tuổi để học sinh sớm quay lại trường học.

Trong khi đó, theo các chuyên gia Hà Nội cần xem xét tình hình dịch bệnh để sớm có phương án cho học sinh quay trở lại trường học trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, học trực tuyến với trẻ em có nhiều bất lợi về sức khoẻ, tinh thần, vì vậy cần sớm có phương án cho các em đi học trở lại.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga với tình hình diễn biến dịch như hiện nay, có thể trong tháng 10 cần nghiên cứu, đánh giá cho học sinh đi học trở lại, và cần căn cứ theo diễn biến, tình hình dịch tễ từng khu vực.

"Việc triển khai đi học cho học sinh cần thực hiện sớm tuỳ thuộc vào diễn biến dịch từng địa phương, để lên kế hoạch cho từng khu vực, từng trường...nhà trường và bên cơ quan y tế phải có kế hoạch cụ thể", vị chuyên gia chia sẻ.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nếu cho đi học trở lại cũng cần đảm bảo điều kiện về tiêm chủng vắc xin đối với cha mẹ, thầy cô giáo và khu vực các em đi học không có nguy cơ lây bệnh. Đồng thời việc tiêm vắc xin cho trẻ cũng cần phải triển khai sớm.

Đối với nhà trường cần phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch của Bộ Y tế, cần có sự chuẩn bị, bố trí lớp học đúng quy định về giãn cách, kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt, thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên, không nên tổ chức ăn uống tập trung mà bố trí ăn riêng cho các em....

Ngoài ra, cần phối hợp với gia đình giám sát, theo dõi tình hình diễn biến sức khoẻ của các em trong trường hợp phát hiện ho sốt, cảm cúm... phải cho các em ở nhà, thông báo ngay cho nhà trường, cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý - Giáo dục TP Hà Nội, thành viên tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục, chủ tịch hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), lưu ý: Cho học sinh đi học trở lại là nguyện vọng chính đáng và cấp bách, ai cũng mong muốn, nhưng phải xem xét điều kiện rất quan trọng là có đảm bảo an toàn cho các em hay không, và an toàn phải đặt lên trên hết, vì dịch bệnh không thể lường trước được.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ, Hà Nội phải phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh càng nhanh càng tốt và đưa ra những kịch bản đối với "vùng xanh" đảm bảo an toàn thì cho học sinh đi học, còn vùng nào, khu vực nào còn nguy cơ lây bệnh, chưa rõ ràng thì cần xem xét kỹ lưỡng.

Đồng thời Hà Nội cần sớm triển khai tiêm vắc xin cho học sinh thật sớm thì mới đảm bảo an toàn thật sự.

Mới đây, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, hiện 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT trên địa bàn đang dạy học trực tuyến với 100% học sinh tham gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và báo cáo UBND thành phố.

Trong những kịch bản này có việc tổ chức cho học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 ở “vùng xanh” được đến trường học tập.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng cơ quan y tế đã xây dựng dự thảo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học và hướng dẫn chi tiết phòng chống dịch COVID-19 tại trường để có thể đón học sinh trở lại trường.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học sẽ gồm 15 tiêu chí với 3 giai đoạn: Trước khi học sinh đến trường, khi đến trường và kết thúc buổi học… để đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học.

Bộ tiêu chí sẽ được áp dụng khi mở cửa trường học trở lại nếu điều kiện cho phép, giúp đánh giá nơi nào, cơ sở nào đủ điều kiện để đón học sinh tới trường học tập.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức