Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung: Thúc đẩy giao lưu, kết nối thương mại vùng biên giới Lào Cai

Chủ nhật, 12/11/2023 21:00 PM - 0 Trả lời

(CL0) Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung là hoạt động xúc tiến thương mại nằm trong khuôn khổ chương trình “Xúc tiến thương mại quốc gia 2023”, nhằm kết nối thị trường Lào Cai với cả nước, các doanh nghiệp trong nước với thị trường Trung Quốc.

Sự kiện: Lào Cai

Tối 10/11, tại thành phố Lào Cai tưng bừng khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung 2023, với chủ đề “Phát huy vai trò cầu nối Lào Cai, Vân Nam-Thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển bền vững”.

hoi cho thuong mai quoc te viet trung thuc day giao luu ket noi thuong mai vung bien gioi lao cai hinh 1

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh Cấn Dũng

Tại Hội chợ có 529 gian hàng, trong đó có 156 gian hàng của 109 doanh nghiệp đến từ 8 tỉnh, thành phố của Trung Quốc; 24 gian hàng của 11 doanh nghiệp, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như: Thái Lan, Lào, Đài Loan (Trung Quốc) và gần 350 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, đến từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra tại Hội chợ lần này còn có các khu triển lãm ô-tô, sinh vật cảnh, du lịch Lào Cai, du lịch châu Hồng Hà (Trung Quốc) và khu ẩm thực đa dạng, phong phú. Các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, nước và vùng lãnh thổ thứ ba mang đến Hội chợ các sản phẩm nông, lâm, thủy, hải sản, thực phẩm, dược liệu; máy thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; hàng điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, dụng cụ gia đình; hàng giày dép; hàng tiêu dùng; đồ gỗ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ...

Các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, ưu tiên cho các sản phẩm có nhu cầu xuất-nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, các sản phẩm góp phần quảng bá du lịch Lào Cai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng khẳng định, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm thúc đẩy sự hợp tác, phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc, góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên, đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, giúp các doanh nghiệp tìm hiểu, thâm nhập thị trường Vân Nam và tạo đà phát triển mở rộng ra các địa phương khác của Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, công tác triển khai thực hiện của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai trong việc quảng bá, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Thứ trưởng tin tưởng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai), lần thứ 23, năm 2023 sẽ là hoạt động hết sức thiết thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu,…

 “Hội chợ cũng sẽ là nhịp cầu giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa doanh nghiệp hai nước, tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam nói riêng, giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung” – Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong suốt những năm qua, tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã liên tục có những nỗ lực và sáng kiến hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của mỗi bên.

“Lào Cai với tiềm năng, lợi thế về công nghiệp – kinh tế cửa khẩu – du lịch đã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm ở mức cao; văn hóa – xã hội phát triển, chính trị ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn ủng hộ và tìm đến hợp tác đầu tư” – ông Khánh thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phát triển đầu tư, thương mại, du lịch giữa Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác trên tuyến Hành lang kinh tế “Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh”; góp phần tăng cường giao lưu thương mại giữa hai bên; đẩy mạnh tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai; tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ Hội chợ, còn diễn ra Hội nghị tổ chức đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông – lâm – thủy sản Trung Quốc và Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai năm 2023; Hội đàm giữa tỉnh Lào Cai và đoàn đại biểu Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà; Hội đàm hợp tác kinh tế thương mại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Hội nghị phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

hoi cho thuong mai quoc te viet trung thuc day giao luu ket noi thuong mai vung bien gioi lao cai hinh 2

Tại Hội nghị tổ chức đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Trung Quốc vào Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai năm 2023 tổ chức chiều cùng ngày (10/11), đã có 20 thoả thuận được trao đổi, 42 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc ký kết giao thương với 18 nhóm hàng được ký kết trao đổi như cà phê, phân bón, nông sản, dệt may, sản phẩm yến…

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023  diễn ra trong 6 ngày, từ 10 – 15/11.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung được tổ chức thường niên, luân phiên giữa tỉnh Lào Cai ( Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc và nước và vùng lãnh thổ thứ ba, vì mục tiêu hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển.

Đ.T

Bình Luận

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp