Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an

Thứ hai, 13/07/2015 07:01 AM - 0 Trả lời

(congluan.vn) - Vừa qua, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và bầu các đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X; giới thiệu đại biểu ứng cử tham gia Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

(congluan.vn) - Vừa qua, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và bầu các đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X; giới thiệu đại biểu ứng cử tham gia Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

[caption id="attachment_25363" align="aligncenter" width="500"]Lãnh đạo Tổng Cục Chính trị tặng hoa chúc mừng LCH Nhà báo Bộ Công an Lãnh đạo Tổng Cục Chính trị tặng hoa chúc mừng LCH Nhà báo Bộ Công an[/caption]

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Văn Nhuận- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng giám đốc Đài PT- TH Hà Nội và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an, hội viên các chi hội thuộc Liên chi hội nhà báo Bộ Công an.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012- 2017 của Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an. Đến nay, hơn 2 năm hoạt động, cùng với sự phát triển của báo chí Công an nhân dân, Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an đã từng bước phát triển cả về tổ chức, số lượng hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động.

Liên Chi hội đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, có những đóng góp trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND cũng như sự nghiệp bảo vệ ANTQ, trong đó: Đội ngũ những người làm báo Công an ngày càng phát triển, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có bước trưởng thành về mọi mặt, nâng cao hiểu biết về pháp luật và nghiệp vụ Công an, thành thạo về nghiệp vụ báo chí; được đánh giá xứng đáng là lực lượng tiên phong của Công an nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa…

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên Chi hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an luôn là một trong những đơn vị tích cực tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Báo chí Quốc gia và đạt kết quả cao. Qua 3 mùa Giải Báo chí Quốc gia (lần thứ VII, VIII và IX, có 8 tác phẩm của hội viên Liên Chi hội đoạt Giải, gồm 1 Giải A, 3 Giải B, 3 Giải C và 1 Giải Khuyến khích)… Ngoài ra, hội viên của Liên Chi hội còn tích cực tham gia và có nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng các cuộc thi chuyên đề của các Bộ, Ban, ngành tổ chức. Cùng với đó, Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an cũng đã làm tốt công tác xây dựng Hội và phát triển hội viên. Chỉ trong nửa nhiệm kỳ đầu, Liên Chi hội đã lập thêm 5 chi hội mới, phát triển 183 hội viên. Ban chấp hành luôn nỗ lực phấn đấu, nâng cao trách nhiệm, tìm ra những giải pháp, biện pháp khả thi trong việc tổ chức hoạt động Hội. Tuy vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh thành tích đã đạt được, hoạt động của Liên Chi hội cũng còn những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam; tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X và giới thiệu đại biểu của Liên chi hội vào danh sách ứng cử Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

[caption id="attachment_25364" align="aligncenter" width="500"]Đồng chí Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch HNBVN phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch HNBVN phát biểu tại Hội nghị[/caption]

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Gia Thái- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng và đóng góp của Liên chi hội nhà báo Bộ Công an đối với các phong trào của Hội Nhà báo Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hoạt động của lực lượng CAND trong nửa đầu nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Liên Chi hội đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ có hiệu quả thiết thực, quan tâm đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và củng cố tổ chức Hội vững vàng. Báo chí Công an nhân dân đã thể hiện tính chuyên nghiệp trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cũng đã phản ánh sinh động, kịp thời thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, nhất là cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Cùng với việc biểu dương và đánh giá về những thành tích mà Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Trung tướng Trần Văn Nhuận- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho rằng: Trong thời gian tới, báo chí lực lượng CAND cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động lớn của đất nước, của ngành, đặc biệt là tiên phong tuyên truyền về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các hoạt động kỷ niệm của đất nước, các chiến công của lực lượng CAND nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, với vai trò của mình, Liên Chi hội nhà báo Bộ Công an cần tập trung khắc phục các hạn chế, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Liên chi hội nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền của báo chí CAND. Để các cơ quan báo chí trong CAND phối hợp nhịp nhàng trong công tác tuyên truyền, góp phần giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ CAND và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng dân…

  • Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội