Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

Thứ hai, 15/11/2021 21:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Dự kiến Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) sẽ diễn ra từ ngày 10 – 12/12/ 2021.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN và đồng chí Mai Đức Lộc – Phó Chủ tịch HNBVN chủ trì, điều hành Hội nghị.

hoi nghi lan thu 16 ban chap hanh hoi nha bao viet nam khoa x hinh 1

Hội nghị tiến hành tổ chức lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Trước khi bước vào các phiên họp, Hội nghị đã tiến hành tổ chức lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.   

Tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập báo Nhân dân, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HNBVN chia sẻ rằng, trong thời gian hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội, đồng chí đã làm hết sức mình cho sự phát triển chung của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Thuận Hữu cũng gửi gắm: “Một Đại hội mới, một nhiệm kỳ mới sẽ còn nhiều thách thức, khó khăn trước mắt. Tôi  rất mong các đồng chí sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ những người làm báo giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại...”.

“Tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo HNBVN trong mỗi chặng đường phát triển của Hội... Xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn và đội ngũ cán bộ nhân viên của cơ quan trung ương Hội luôn kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ...” – đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh.

hoi nghi lan thu 16 ban chap hanh hoi nha bao viet nam khoa x hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tại Hội nghị, các đồng chí Thuận Hữu và Lê Quốc Minh đã tiến hành nghi thức ký biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ Chủ tịch Hội theo quy định.

Bước vào phiên họp thứ nhất của Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16, thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc họp ngày 05/11/2021, hôm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 để thảo luận, thống nhất về công tác chuẩn bị Đại hội XI (văn kiện, nhân sự và bảo đảm hậu cần); giới thiệu nhân sự Đại hội XI, Hội Nhà báo Việt Nam bằng phiếu kín trực tiếp theo quy định.

hoi nghi lan thu 16 ban chap hanh hoi nha bao viet nam khoa x hinh 3

Các đồng chí điều hành Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn và giới thiệu bầu kiêm giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 26/10/2021, Thường trực Hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến lấy phiếu kín trực tiếp và phiếu qua bưu điện. Cho đến nay, Hội đã kiện toàn nhân sự để đồng chí Lê Quốc Minh đảm nhiệm Trưởng Ban Chỉ đạo chuẩn bị Đại hội XI và là Trưởng 02 Tiểu ban: Nhân sự và Văn kiện.  

hoi nghi lan thu 16 ban chap hanh hoi nha bao viet nam khoa x hinh 4

Hội nghị đã có sự thống nhất cao nhiều nội dung thảo luận. Ảnh: Sơn hải

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HNBVN cho biết: Ngày 05/11/2021 vừa qua, Đảng đoàn, Ban Thường vụ thống nhất một số nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị Đại hội XI như: thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cách thức giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Về Văn kiện Đại hội, thống nhất kết luận cần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp với điều kiện, diễn biến tình hình mới.

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội, do ảnh hưởng của Covid-19, Đại hội tổ chức theo hướng rút gọn thời gian, giảm qui mô các hoạt động bên lề để tập trung cho Đại hội. Dự kiến, đón tiếp đại biểu và tổ chức các hoạt động của Đại hội XI trong 03 ngày: từ ngày 10-12/12/2021. Đại biểu, khách mời và Ban Tổ chức Đại hội thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống Covid-19.

hoi nghi lan thu 16 ban chap hanh hoi nha bao viet nam khoa x hinh 5

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ban Kiểm tra, giới thiệu nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội. Ảnh: Sơn Hải

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác nhân sự Đại hội. Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XI được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo quy trình và các đồng chí được Ban Chấp hành giới thiệu ra Đại hội XI cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và có triển vọng trên cơ sở giới thiệu của Ban Thường vụ và Tiểu ban Nhân sự. Đề án nhân sự Đại hội XI có quá trình chuẩn bị kỹ càng, có bổ sung, hoàn thiện phù hợp điều kiện tình hình cụ thể;  thống nhất Đại hội XI có nhiệm kỳ 2020-2025...Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục phiên họp thứ hai về công tác giới thiệu nhân sự và thống nhất một số nội dung. 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ban Kiểm tra, giới thiệu nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội.

hoi nghi lan thu 16 ban chap hanh hoi nha bao viet nam khoa x hinh 6

Với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã trải qua nhiều vòng bỏ phiếu, cơ bản đạt được kết quả tốt đẹp. Ảnh: Sơn Hải

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thống nhất xung quanh một số nội dung như: Báo cáo chính trị, sửa đổi điều lệ, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, kế hoạch tổ chức hậu cần...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch HNBVN Lê Quốc Minh khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã trải qua nhiều vòng bỏ phiếu, cơ bản đạt được kết quả tốt đẹp. Chúng ta cũng đã cho ý kiến thảo luận và cơ bản thống nhất thông qua Báo cáo chính trị của Đại hội, sửa đổi Điều lệ Hội, các văn bản liên quan...Một số văn bản sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện.

“Có thể nói công tác chuẩn bị Đại hội, từ công tác nhân sự, công tác văn kiện, công tác tổ chức...đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi cũng xin kêu gọi toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể các hội viên, nhà báo phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm để chúng ta có thể tổ chức Đại hội thành công” – Chủ tịch HNBVN Lê Quốc Minh nhấn mạnh.   

Hà Vân

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội