Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ nhật, 21/06/2020 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2020) và trao giải Báo chí Thân Nhân Trung năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Ánh, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang trình bày nêu rõ: Cách đây 95 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, số ra đầu tiên vào ngày 21/6/2025, đặt nền móng cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang trao Bằng khen cho hai nhà báo có tác phẩm đoạt giải báo chí(ảnh: baobacgiang).

Ông: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang trao Bằng khen cho hai nhà báo có tác phẩm đoạt giải báo chí(ảnh: baobacgiang).

Ngoài ra, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những đóng góp của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Báo chí Cách mạng là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển KT - XH.

Đồng thời, tại buổi lễ, nhóm tác giả: Trần Đức - Trịnh Lan (Báo Bắc Giang) có tác phẩm "Quá tải thuốc phân bón, bảo vệ thực vật, môi trường sống bị đe dọa" đoạt giải A giải báo chí về “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” dành cho các nhà báo ASEAN năm 2018 được nhận Bằng khen và phần thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh. 4 tác giả đoạt giải trong các cuộc thi báo chí cấp quốc gia cũng được UBND tỉnh trao thưởng khuyến khích.

Do đó, Ban tổ chức đã trao giải báo chí Thân Nhân Trung cho các tác phẩm xuất sắc năm 2019.

Đặc biệt, có 3 giải A được trao cho nhóm tác giả: Kim Hiếu - Hoài Thu (Báo Bắc Giang) với tác phẩm “Nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ"; tác giả Thu Phong (Báo Bắc Giang) với loạt bài “Cán bộ xã Tiền Phong (Yên Dũng) nhũng nhiễu người dân”; nhóm tác giả: Thu Hà, Bích Ngọc, Hữu Tuấn, Ngọc Linh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) với tác phẩm “Lan tỏa trách nhiệm nêu gương - cách làm của Bắc Giang”.

Cũng nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh trao hai cuốn sách “Hơn cả tin tức - Tương lai của báo chí” cho đại diện lãnh đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Cuối buổi lễ, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 8 cá nhân; khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội