Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan tăng cường quan hệ hợp tác

Thứ tư, 14/08/2019 20:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 14/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan gồm 7 thành viên, do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã tới thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan gồm 7 thành viên, do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã tới thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan gồm 7 thành viên, do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan đã tới thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự buổi tiếp đoàn có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham gia buổi tiếp Đoàn có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Tham gia buổi tiếp Đoàn có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này.

Khẳng định Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan luôn có mối quan hệ thân tình và gắn bó, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai đất nước Việt Nam và Thái Lan trong quá trình đổi mới. Đây là việc quan trọng để góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đồng thời, hai Hội sẽ hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của các nhà báo, cố gắng tiếp cận nhanh với việc đào tạo báo chí đa phương tiện để bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan sẽ khuyến khích các cấp Hội Nhà báo địa phương hai nước tăng cường giao lưu thắt chặt mối quan hệ và tổ chức các chuyến thăm song phương giữa lãnh đạo hai Hội.

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan khẳng định rằng mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan đã từ lâu là mối quan hệ thân thiết và đoàn kết và gắn bó. Ảnh: Sơn Hải

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan khẳng định rằng mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan đã từ lâu là mối quan hệ thân thiết và đoàn kết và gắn bó. Ảnh: Sơn Hải

Thay mặt Đoàn công tác, ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và các đồng chí tham dự buổi tiếp dành cho Đoàn.

Ông Mongkol Bangprapa khẳng định rằng mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan đã từ lâu là mối quan hệ thân thiết, đoàn kết và gắn bó.

Đồng thời, ông Mongkol Bangprapa tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được, với sự nỗ lực của những người làm báo cả hai nước, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai…

Cũng tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi về vấn đề mà báo chí các nước ASEAN đang gặp phải đó là vấn đề thiên tai. Đây là vấn đề đang ảnh hưởng rất lớn, gây ra tổn hại nghiêm trọng đối với nhân dân của các nước ASEAN. Vì vậy, lãnh đạo hai Hội Nhà báo cho rằng, nếu Thái Lan, Việt Nam và các nước trong ASEAN hợp tác cùng nhau phát triển thúc đẩy và nâng cao năng lực, tiềm năng nghiệp vụ của các nhà báo trẻ thì những vấn đề này sẽ giải quyết được phần nào.

Đặc biệt, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan khẳng định rằng, sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động báo chí của Liên đoàn các nhà báo ASEAN, cùng nỗ lực xây dựng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng báo chí ASEAN, vì sự thịnh vượng, đoàn kết và phát triển của Cộng đồng ASEAN trong hiện tại và tương lai.

Cũng tại buổi Hội đàm, Hội Nhà báo Thái Lan có đề nghị hai bên tích cực trao đổi nghiệp vụ thông qua việc cử các đoàn nhà báo sang công tác dự kiến từ 1 đến 3 tháng với mục đích học hỏi lẫn nhau, cũng như nâng cao hơn nữa về nghiệp vụ báo chí để bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại.

Ý kiến trên đã được hai bên thảo luận sôi nổi và đánh giá cao cũng như hai bên cùng nhất trí sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao quà lưu niệm cho ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao quà lưu niệm cho ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan trao quà lưu niệm cho đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan trao quà lưu niệm cho đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, từ ngày 14 - 18/8, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan sẽ đến thăm và làm việc tại Báo Thanh tra, Báo Công lý, Hội Nhà báo Hà Nam, Báo Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam, Khu Công nghiệp Đồng Văn 2 và công ty Honda của tỉnh Hà Nam.

Hoàng Huy

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội