'Hội thánh truyền giáo Phục Hưng' chỉ là điểm nhóm, người đứng đầu không phải mục sư

Thứ ba, 01/06/2021 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 1/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì buổi làm việc về công tác phòng chống lây lan dịch bệnh covid-19 trên địa bàn TP.

8G9A9276

Tại buổi làm việc, đại diện của Bộ Nội vụ cho biết, vừa qua trên các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin liên quan đến ổ dịch covid-19 ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Tên gọi này là chưa chính xác.

“Thực tế, đây là một điểm nhóm đăng ký hoạt động tôn giáo chứ không phải Hội nhóm, một tổ chức tôn giáo. Người đứng đầu điểm nhóm, chứ không phải là mục sư. Những điểm nhóm dạng này do chính quyền phường xã quản lý. Hoạt động độc lập không chịu sự quản lý của tổ chức tôn giáo Trung ương, đa phần hoạt động mang tính tư gia", đại diện Bộ Nội vụ nói.

Điểm nhóm này hoạt động hợp pháp có đăng ký. Tuy nhiên, tại quận Gò Vấp, do chủ quan của người đứng đầu điểm nhóm, nên dịch bệnh đã lây lan rất nhanh. Với 60 tín đồ tham gia điểm nhóm thì đã có 55 ca nhiễm bệnh.

Cũng theo đại diện Bộ Nội vụ, chúng ta cũng nên hiểu cơ quan chức năng khởi tố vụ án về hành vi, về hoạt động, chứ không khởi tố Hội thánh, không khởi tố một tổ chức tôn giáo. Điều này Bộ Nội vụ sẽ thông tin rõ trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Về ý kiến của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình khẳng định, ở đây cơ quan chức năng khởi tố những hoạt động, những hành vi không chấp hành đúng quy định, pháp luật về phòng ngừa dịch bệnh của điểm nhóm chứ chúng ta không phải khởi tố Hội thánh.

"Vấn đề này cơ quan chức năng phát biểu cũng đã sai nên làm cho cơ quan truyền thông đưa thông tin chưa chuẩn, gây hiểu nhầm", Phó Thủ tướng nói.

Hơn 200 ca mắc COVID-19 có liên quan điểm nhóm

Báo cáo tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Tấn  Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết, tính đến 6h ngày 1/6, TP. HCM đã có 200 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố có liên quan đến ổ dịch tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp.

gian-cach-xa-hoi-15430164

Từ 18h ngày 31/5 đến 6h ngày 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 liên quan đến ổ dịch này.

Đây là ổ dịch được phát hiện từ ngày 26/5. Đến nay theo thông tin truy vết có 1 bệnh nhân (vợ của mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng) từng ra Hà Nội ngày 23/4 đến 29/4, có triệu chứng bệnh từ ngày 13/5 và ngày 16/5 hội thánh có tổ chức buổi họp các thành viên.

Hiện tổng cộng 20/22 quận, huyện có ca bệnh cư trú trên địa bàn, ngoại trừ quận 11 và huyện Cần Giờ. Các quận, huyện ghi nhận nhiều ca bệnh như Gò Vấp (52 ca), quận 12 (23 ca), quận Bình Thạnh (22 ca), quận Tân Phú (22 ca), quận Tân Bình (22 ca).

Dịch cũng đã phát tán ra một số tỉnh thành khu vực phía Nam.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức