Hội viên, nhà báo cầm vợt... càng đánh càng hay, càng mê say

Thứ năm, 08/10/2020 09:05 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Đó là cảm nhận của tôi khi được theo dõi Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020. Có được chất men say ấy là bởi sự hội tụ nỗ lực từ Ban tổ chức, tinh thần thi đấu quyết liệt của các vận động viên và sự ủng hộ nhiệt tình từ cổ động viên.

Bài liên quan

1.Phát biểu bế mạc mùa giải, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 khẳng định: “Chúng ta sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức của mình ấn tượng đẹp về những trận đấu hay, những pha bóng ngoạn mục, sự nỗ lực chiến thắng của các VĐV, cùng những hoạt động đầy nhiệt huyết của Ban tổ chức và sự quan tâm chia sẻ của người hâm mộ, của giới báo chí trong mùa Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020”.

Các nữ VĐV đến từ Đài Truyền hình Việt Nam tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: Sơn Hải

Các nữ VĐV đến từ Đài Truyền hình Việt Nam tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: Sơn Hải

Có thể nói, chưa phải là giải chuyên nghiệp nhưng công tác tổ chức đã ngày càng chuyên nghiệp. Năm nay cơ sở vật chất đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia, từ bàn, bóng thi đấu, ánh sáng... đội ngũ trọng tài là những người có đẳng cấp quốc gia, tham gia điều hành giải rất linh hoạt. Đặc biệt, toàn bộ nền nhà thi đấu đều được trải thảm, khi vận động viên thi đấu với cường độ nhanh - mạnh đảm bảo được yếu tố an toàn. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, kiểm tra nhiệt độ, phát khẩu trang cùng với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến sức khỏe thi đấu, thủ tục thi đấu... cho thấy trách nhiệm và chu đáo của Ban tổ chức. Bên cạnh đó, dù đây là một giải phong trào, song chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước bởi các Hội Nhà báo, Liên chi hội, chi hội đã có những đầu tư đáng kể về mặt vật chất cũng như tinh thần. Tất cả đều hướng đến mục tiêu để các VĐV mang màu cờ sắc áo của đơn vị sẽ thi đấu thật tốt, đạt thành tích cao. Có lẽ chính vì vậy mà chất lượng giải đấu được nâng cao với những màn khởi tranh đỉnh cao và xuất hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí cả nước. 

2. Làn gió trẻ... có lẽ chính là điểm khiến tôi vừa cảm thấy đầy bất ngờ, vừa cảm thấy rất nhiều kỳ vọng. Nhiều gương mặt mới với những thành tích khá tốt đã tạo nên sức hấp dẫn của giải, thậm chí xuất hiện nhiều cây vợt có lối đánh sáng tạo, khoa học. Sức trẻ đã biết cách đọ sức với những cao thủ dày kinh nghiệm nhiều lần đoạt giải trước đây, và họ đã chinh phục đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý, tán thưởng của đồng chí, đồng nghiệp. Thậm chí có những VĐV nhiều kinh nghiệm và đã từng có huy chương những năm trước, năm nay phải dừng chân tại tứ kết cũng chia sẻ hài hước rằng: “Ai cũng nghĩ đi chơi, nhưng đánh bóng vật vã bao ngày, nhất là gặp lớp trẻ, đánh bóng như ném bóng, thật là chóng mặt”. Có những vận động viên nhiều năm tham gia giải năm nay cũng thấy khá ngạc nhiên khi những người đồng nghiệp, nhiều nhà báo ít có hoạt động liên quan đến thể thao nhưng khi thi đấu mới thấy họ rất máu lửa, đầu tư tập luyện nhiều cho giải đấu này.

Khán giả là nguồn cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. Ảnh: Duy Hùng

Khán giả là nguồn cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. Ảnh: Duy Hùng

Có thể nói, bóng bàn - một môn thể thao tuy dụng cụ và thiết bị đơn giản, nhưng lại là thứ khiến người chơi dễ thăng hoa cảm xúc. Nó đòi hỏi người chơi phải uyển chuyển và khéo léo từ cặp mắt, đôi tay lẫn đôi chân luôn phải phản xạ nhanh nhạy. Mặc dù, tôi không phải là dân mộ điệu môn thể thao này nhưng theo dõi quá trình thi đấu cứ như bị cuốn vào những đường bóng xoáy nảy lửa và đầy mê hoặc. Qua mỗi đường bóng, qua mỗi điểm số các vận động viên đều thêm khí thế, thể hiện được bản lĩnh và kỹ thuật. Nhà báo cầm vợt... với mục tiêu được “cháy” hết mình, được cống hiến... khiến môn bóng bàn càng đánh càng mê say, càng hay. Cũng bởi thế, Giải thi đấu Cúp Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng thu hút, góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo cả nước; tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí; đồng thời, phát hiện vinh danh những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí. Bởi thế, thứ lưu giữ lâu hơn cả đó là tinh thần thể thao, là được trải nhiệm và cống hiến, được sống trong bầu không khí nồng ấm của tình đồng nghiệp, những người làm báo cả nước về hội tụ.

3. Chưa phải là một sân chơi chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng thú vị hấp dẫn, không chỉ với những người làm báo nói riêng mà với người đam mê bóng bàn nói chung. Đặc biệt góp phần vào sự thành công của mùa giải, những khán giả trung thành, những người có chung niềm đam mê cũng có mặt tại nhà thi đấu cổ vũ rất tích cực. Chị đồng nghiệp của tôi kể rằng, bố chồng chị nhiều năm chơi bóng bàn, bây giờ vẫn thường xuyên tham gia thi đấu ở Câu lạc bộ Cựu chiến binh, CLB Người cao tuổi nhưng cụ vẫn hào hứng đi cổ vũ cho Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam, không bỏ ngày nào. Ông coi đây là cơ hội tốt để có thêm nhiều kiến thức, học thêm nhiều động tác kỹ thuật... Trên sân của nhà thi đấu có những cổ động viên ở tuổi xưa nay hiếm vẫn rất nhiệt tình tham gia cổ vũ, cũng có những cổ động viên mới 10 tuổi nhưng đã có niềm đam mê bóng bàn cũng không quản đường xá xa xôi đến học hỏi và theo dõi... Có thể nói, với cổ động viên, đây cũng là cơ hội hoà mình với không khí thể thao, chờ đợi - hồi hộp để rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Những phần thưởng xứng đáng đã được trao cho các tay vợt xuất sắc, những màn thi đấu đẹp mắt hẳn đã làm mãn nhãn khán giả.

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải nội dung đơn nam lãnh đạo, giải nhất thuộc về VĐV Võ Đại Hải - Tạp chí khoa học lâm nghiệp Việt Nam, nhì là VĐV Phạm Văn Thành - HNB tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải nội dung đơn nam lãnh đạo, giải nhất thuộc về VĐV Võ Đại Hải - Tạp chí khoa học lâm nghiệp Việt Nam, nhì là VĐV Phạm Văn Thành - HNB tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Sơn Hải

Khép lại mùa giải với những bước đột phá cả về tổ chức và chuyên môn, không chỉ kết đọng và thúc đẩy mạnh mẽ cho phong trào mà còn phát hiện được nhiều tài năng trẻ, tạo đà hoàn hảo cho các mục tiêu của những mùa giải tiếp theo. “Chúng ta chia tay Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm nay trong không khí tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết và niềm tự hào về một mùa giải thành công trên mong đợi. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp hội, các cơ quan báo chí quan tâm hơn nữa đến phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng, để rồi đến hẹn lại lên, mùa giải năm sau chúng ta có thêm nhiều VĐV mới và chất lượng thi đấu cao hơn” – Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban tổ chức Giải nhấn mạnh. Chắc chắn, với phong độ như năm nay, “vũ điệu” bên bàn bóng của những hội viên Hội Nhà báo Việt Nam chắc chắn sẽ còn quyến rũ, mê say hơn nữa trong những mùa giải tới.

Sông Mây

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội