Hội Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên: Thiết thực góp phần vào sự phát triển!

Thứ năm, 29/10/2020 11:08 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tháng 12 năm 2019, tôi được tham gia Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam thăm Đại Hàn Dân quốc (Hàn Quốc). Quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai bên mặn nồng nên vừa xuống sân bay In-Chơn, Thủ đô Se-Un, chúng tôi đã được tiếp kiến Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, ông Jung Kyu Sung…

Báo Công luận

"Ngôi trường hy vọng Samsung" nhiều tiện ích do danh nghiệp Hàn Quốc tặng tại Thái Nguyên.

Khi giới thiệu tôi có tham gia Ban chấp hành Hội Việt - Hàn tỉnh Thái Nguyên, ông Jung Kyu Sung tỏ ra hết sức vui và thân thiện… Ông bảo ông có biết Thái Nguyên vì nơi ấy có nhà máy rất lớn của Tập đoàn Sam Sung, là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Gyeongsangbuk-Do, tỉnh lớn nhất Hàn Quốc; có chè Tân Cương nổi tiếng và có Đài truyền hình tỉnh duy nhất của Việt Nam dạy tiếng Hàn trên sóng với 3 trình độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp, rất hiệu quả… Còn ông Tong-Soan Woo - Tổng Biên tập Báo Asia Today thì cho biết ông vừa yêu cầu phóng viên bản báo thường trú tại Hà Nội thông qua Hội Việt - Hàn Thái Nguyên nên có các bài giới thiệu về ngành chè, đào tạo nhân lực và công nghiệp của tỉnh này…

20191027_125403

Bà Trương Thị Huệ - vốn là một chính khách, từng giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Việt - Hàn Thái Nguyên khóa 1 (từ 2014 đến nay) cho biết: “Chúng tôi nắm vững và bám sát chủ trương tăng cường đối ngoại nhân dân của Nhà nước, còn hoạt động của Hội thì theo phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Do vậy, chỉ với 5 năm,chúng tôi đã thu được những kết quả đáng trân trọng và góp phần đưa quan hệ hợp tác của tỉnh Thái Nguyên với Hàn Quốc phát triển cả chiều rộng và chiều sâu”…

Theo ông Nguyễn Văn Kiệm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội thì công tác vận động, tuyên truyền và truyền thông là mấu chốt của kết quả… Từ chỗ rất ít hội viên, do tuyên truyền, đến nay Hội đã có 5 hội viên tập thể và 250 hội viên cá nhân. Thông qua hợp tác, trao đổi, mối quan hệ đã phát triển đến cấp xã, kinh nghiệm trong sản xuất, làm du lịch thường xuyên được trao đổi qua lại. Tháng 12/2017, Hội được giao tổ chức kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12) đã thông qua đó làm nổi bật quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác và đầu tư lên tầm cao mới, khẳng định vai trò của Hội Việt - Hàn Thái Nguyên…

Cách sản xuất chè hàng hóa và du lịch của Vùng chè JEJU (Hàn Quốc) được công nghiệp chè Thái Nguyên tham khảo.

Cách sản xuất chè hàng hóa và du lịch của Vùng chè JEJU (Hàn Quốc) được công nghiệp chè Thái Nguyên tham khảo.

Dấu ấn Hàn Quốc trên đất Thái Nguyên hiện nay khá đậm đặc: Công ty Samsung Eletronis Thái Nguyên có nhà máy sản xuất điện thoại, máy tính tầm cỡ thế giới thu hút hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng và to lớn cho ngân sách Nhà nước tại tỉnh. Hội đã chủ trì để Công ty Samsung Việt Nam và Tổ chức KFHI (Hàn Quốc) thành lập và vận hành Trung tâm hợp tác Việt - Hàn; xây dựng Ngôi trường hy vọng Samsung trị giá 950.000 USD tại TP. Thái Nguyên, phục vụ học tập cho 300 cháu. Hội còn tích cực vận động từ các doanh nghiệp Hàn Quốc 350.000 USD hàng hóa, đồ dùng học tập; 355.000 USD xây dựng trường học tại xã Bình Yên huyện Định Hóa… Những phóng sự: Một tuần ở Hàn Quốc phát sóng tại đài truyền hình 2 nước; phóng sự Từ thiên đường chè xanh Jeju nghĩ về Chè Thái; Trò chuyện từ mô hình Si-ma-ưng La Bằng… hay các bản tin từ Hàn Quốc, về Hàn Quốc ; Dạy tiếng Hàn Quốc trên truyền hình… cũng góp sức cho sự phát triển trong mối quan hệ giữa tỉnh Thái Nguyên và tỉnh kết nghĩa Gyeongsangbuk-do nói riêng và Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Tác giả khảo sát Công nghệ sản xuất chè kết hợp du lịch tại Thiên đường Chè Jeju (Hàn Quốc).

Tác giả khảo sát Công nghệ sản xuất chè kết hợp du lịch tại Thiên đường Chè Jeju (Hàn Quốc).

Đồng chí Trần Tùng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Việt - Hàn Thái Nguyên khi nói về dự định công tác của Hội 5 năm tới chia sẻ: “Bắt đầu từ nhiệm vụ, từ tình yêu con người, tư duy và văn hóa Hàn Quốc, Hội đã thành lập, nhanh chóng có hiệu quả, có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế và đối ngoại của tỉnh… 5 năm tới Hội sẽ là cầu nối cho ngoại giao nhân dân của ngành, cấp và cơ sở. Truyền thông sẽ đi trước, đón đầu”…

Chừng ấy mục tiêu, dự định cũng vừa đủ bận rộn cho những con người luôn lấy công việc và quê hương làm trọng.

Minh Ngọc

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống