(CLO) Sau 3 ngày duy trì ở mức tốt và trung bình thì hôm nay, chỉ số AQI đã ở biên độ da cam, chất lượng không khí tại Thủ đô kém.
Theo số liệu cập nhật từ cổng thông tin môi trường của UBND TP Hà Nội thì AQI trung bình khá cao lên đến 129, độ ẩm 38,9%. Khuyến cáo với nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe, hạn chế hoạt động ngoài trời.
Trong số 35 điểm quan trắc chất lượng không khí thì có 12 điểm AQI cho kết quả dao động từ 102-149. Các điểm này nằm rải rác ở các quận Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Bắc Từ Liêm... Điểm cao nhất có AQI 149 là khu vực CA phường Hàng Mã, điểm thấp nhất có AQI 102 là CA quận Hoàn Kiếm. Đáng chú ý, dù là huyện ngoại thành nhưng Sóc Sơn cũng ghi nhận khu vực UBND xã Thanh Sơn có chất lượng không khí kém, AQI lên đến 113, độ ẩm 50,3%.
Ở hầu hết các quận còn lại như Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng hay các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên... thì chỉ số AQI trong biên độ vàng, chất lượng không khí trung bình.
Dù AQI toàn TP ở mức cao nhưng cũng vẫn có hai khu vực có chất lượng không khí tốt là Nhà văn hóa thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà ( AQI 50, độ ẩm 64,8 %) và UBND xã Đội Bình - huyện Ứng Hoà (AQI 42, độ ẩm 65.7 %).
Theo các chuyên gia, thời tiết đang có dấu hiệu ấm dần lên khiến nền nhiệt tăng, độ ẩm cũng tăng cao khiến cho chất lượng không khí bị ảnh hưởng đáng kể.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.