Hôm nay 28/12, chất lượng không khí Hà Nội ở mức kém

Thứ hai, 28/12/2020 08:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) 24/35 điểm quan trắc chất lượng không khí ở Thủ đô Hà Nội cho kết quả nằm trong biên độ da cam, chỉ số AQI cao, chất lượng không khí kém.

Trên bản đồ, nơi có AQI 133, cao nhất thành phố là khu vực CA Phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm, độ ẩm lên đến 90,4%. 3 điểm tiếp theo có AQI 130 là khu vực đường Phạm Văn Đồng; Chi cục bảo vệ môi trường Địa chỉ: 17 Trung Yên 3, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Công viên Thành Công, quận Ba Đình. Huyện Sóc Sơn, có đến hai điểm AQI trong biên độ da cam là Thị trấn Sóc Sơn và xã Thanh Xuân. 

Chỉ số AQI trung bình ở Thủ đô là 130, chất lượng không khí kém. Ảnh: Dương Lâm

Chỉ số AQI trung bình ở Thủ đô là 130, chất lượng không khí kém. Ảnh: Dương Lâm

11 điểm có AQI biên độ vàng, chất lượng không khí trung bình, nằm rải rác ở các quận huyện như Tây Hồ, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Ứng Hòa, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên. Với các chỉ số này, thì Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.

Sắc da cam phủ kín bản đồ quan trắc chất lượng không khí. Ảnh: Dương Lâm

Sắc da cam phủ kín bản đồ quan trắc chất lượng không khí. Ảnh: Dương Lâm

Nguyên nhân chính của chất lượng không khí chưa thể tốt là do hôm nay thời tiết vẫn trong trạng thái hanh khô, lại là ngày đầu tuần lưu lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông rất cao. Các chuyên gia cũng khuyến cáo những người có tiền sử các bệnh về Huyết áp, Tim mạch... thì nên sử dụng các phương tiện công cộng, đeo khẩu trang...

Dự báo những ngày tới chất lượng không khí nhiều khả năng được cải thiện khi có không khí lạnh tăng cường, độ ẩm giảm, thời tiết dễ chịu hơn. 

Dương Lâm

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống