Hơn 152.000 lao động tự do ở Đồng Tháp sắp được hỗ trợ

Thứ bảy, 17/07/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định hỗ trợ lao động dự do 1,5 triệu đồng/người/lần. Để hưởng trợ cấp này, người lao động không phải làm đơn, chỉ mang giấy tờ tùy thân đến UBND xã đăng ký được nhận hỗ trợ.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm việc trong nhóm ngành, nghề: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hoá; lái xe mô tô 2 bánh chở khách; người tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú (phục vụ bàn ăn uống, đầu bếp, phục vụ bếp, lễ tân, tạp vụ); chăm sóc sức khỏe (massage, xoa bóp y học, châm cứu).

Điều kiện được hỗ trợ là người lao động đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có thu nhập chính từ ngành, nghề nêu trên phải tạm dừng công việc, không có việc làm, giảm thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần. Trường hợp người lao động thuộc diện được hỗ trợ nhiều chính sách thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

Hơn 152.000 lao động tự do ở Đồng Tháp sắp được hỗ trợ

Hơn 152.000 lao động tự do ở Đồng Tháp sắp được hỗ trợ

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban tỉnh dùng 50% tiền ngân sách dự phòng của địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có), nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho nhóm lao động tự do.

Ông Phạm Việt Công, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp cho biết: “Hiện nay, nhóm lao động tự do đang bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống khi toàn tỉnh thực hiện cách ly xã hội. Lúc này người dân rất cần sự hỗ trợ nên chúng tôi đơn giản hóa thủ tục, người lao động chỉ cần mang CMND đến UBND xã đăng ký vào danh sách là xong, không cần làm đơn xin trợ cấp gì”.

Để nhóm lao động tự do sớm nhận được tiền hỗ trợ, lãnh đạo Đồng Tháp quy định cụ thể thời gian tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt ở mỗi cấp không quá 2 ngày làm việc. Khi đến cấp huyện, thẩm định, phê duyệt danh sách và chỉ đạo tổ chức chi hỗ trợ cho người lao động.

Thời gian triển khai hỗ trợ từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12. Riêng đối với đợt giãn cách xã hội từ ngày 14/7, thời gian hoàn thành việc chi hỗ trợ trước ngày 31/7.

Qua thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 152.000 người thuộc nhóm lao động tự do đang cần được sự hỗ trợ.

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống