Hơn 30 cán bộ làm nhiệm vụ ở Sóc Trăng âm tính với Covid-19

Thứ hai, 03/05/2021 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có tất cả 32 cán bộ thực hiện lấy mẫu, tổ chức cách ly 2 công dân dương tính Covid-19 sau khi trở về từ Philippines đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều qua 2/5, thông tin từ bác sĩ Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng, cho biết sức khỏe 2 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện 30/4, TP. Sóc Trăng ổn định. Trong đó, bệnh nhân nam quê Đồng Nai, 29 tuổi; bệnh nhân nữ 27 tuổi (mang thai 3 tháng), ngụ quận 7, TP. HCM.

Chia sẻ với báo chí, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải cho biết đơn vị đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính nCoV đối với 32 người là cán bộ y tế của CDC Sóc Trăng và tổ công tác làm nhiệm vụ cách ly 186 công dân Việt Nam trở về từ Philippines. 32 người này đang được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Có tất cả 32 cán bộ thực hiện lấy mẫu, tổ chức cách ly 2 công dân dương tính Covid-19 sau khi trở về từ Philippines đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TL

Có tất cả 32 cán bộ thực hiện lấy mẫu, tổ chức cách ly 2 công dân dương tính Covid-19 sau khi trở về từ Philippines đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: TL

Theo bác sĩ Khải, 3 người tại tỉnh Sóc Trăng là F2 của bệnh nhân 2910 cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với với SARS-CoV-2.

Ngày 28/4, Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận cách ly 186 công dân Việt Nam trở về từ Philippines, trên chuyến bay QH9353 hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. CDC Sóc Trăng sau đó lấy mẫu của tất cả công dân này để xét nghiệm nCoV. Kết quả có 2 người dương tính, 184 người âm tính.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu sau đó ký công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Ông Lâu yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và khuyến cáo 5K của ngành y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tạm dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng, chống dịch; nhất là xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe