Hơn 5.000 người Thanh Hóa trở về từ vùng dịch Covid-19

Thứ sáu, 31/07/2020 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo ghi nhận, đã có hơn 5.000 người từ vùng dịch trở về tỉnh Thanh Hóa, trong số đó 10 người thuộc diện nghi nhiễm đã cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, sáng 31/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, tính đến 17 giờ ngày 30/7, qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh đã xác định có tổng cộng 5.054 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trở về địa phương, tính từ ngày 10/7.

Trong đó, có 10 người ở các huyện: Cẩm Thủy, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, TX.Nghi Sơn và TP.Thanh Hóa thuộc diện nghi nhiễm do có triệu chứng ho, sốt nhẹ, đau rát họng được cách ly tại các cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Hơn 5.000 người Thanh Hóa trở về từ vùng dịch Covid-19. Ảnh: internet.

Hơn 5.000 người Thanh Hóa trở về từ vùng dịch Covid-19. Ảnh: internet.

Thời điểm trước đó, ngày 30/7, CDC Thanh Hóa thông báo kết quả cả 10 người đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Những người này đang tiếp tục được cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế. Số người còn lại đang tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. Như vậy, tính đến sáng 31/7, Thanh Hóa chưa có người nào lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, kể từ khi phát hiện ổ dịch ở Đà Nẵng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan tại tỉnh này là rất lớn. Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cần nghiêm chỉnh thực hiện phòng bệnh dịch, trách lây nhiễm cho cộng đồng xung quanh. Ảnh: internet.

Cần nghiêm chỉnh thực hiện phòng bệnh dịch, trách lây nhiễm cho cộng đồng xung quanh. Ảnh: internet.

Do đó, trong quá trình phòng chống dịch bệnh Covid-19, địa phương nào tổ chức thực hiện không nghiêm túc, phát hiện không kịp thời, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú, để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa.

PV

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe