(CLO) Đến thời điểm hiện tại, có hơn 100 hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bồ tại phường Hương Xuân xảy ra tình trạng cá bị chết, thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Hiện nguyên nhân cá chết vẫn đang được các cơ quan chức năng tìm hiểu. Theo ghi nhận của PV, trên sông Bồ tình trạng cá chết chủ yếu là cá trắm cỏ. Hiện tại, người dân vẫn đang tích cực để theo dõi diễn biến, tình hình cá chết để có phương án xử lí kịp thời.
Cá chết hàng loạt, thiệt hại kinh tế là rất lớn.
Theo thống kê của chính quyền phường Hương Xuân, (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), trên địa bàn phường có khoảng 200 hộ nuôi cá trên sông Bồ với khoảng 400 lồng, chủ yếu là cá trắm cỏ. Đến sáng 10/7, có hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, số cá chết được thống kê cho đến thời điểm này hơn 1 nghìn con với khối lượng khoảng 3,5 tấn. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú TDP 13, phường Hương Xuân, thị xã Hương trà) cho biết, nhà tôi nuôi được 2 lồng mà cả 2 lồng cá đều xuất hiện tình trạng cá chết. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết là như thế nào nhưng khi phát hiện cá chết thì gia đình dùng ngay máy bơm nước tạo ôxy thì hiện tượng cá chết giảm đi.
Cá trắm cỏ đến giai đoạn thu hoạch đều bị chết khiến người dân không khỏi lo lắng.
“Cá nuôi đến thời gian gần thu hoạch được thì bỗng nhiên chết tức tưởi như này khiến ai cũng lo lắng. Nhà nào xuất hiện tình trạng cá chết đều cố gắng vớt lên đưa đi bán để giảm bớt thiệt hại” – Chị Hà tâm sự. Anh Dương Đức Huân (trú TDP 14, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà), người có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi cá lồng cho biết, việc xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt này là do thiếu ôxy, khi hàm lượng ôxy trong nước thấp thì cá rất dễ bị chết. Theo tìm hiểu của PV, thì trước đây giá bán 1kg cá trắm cỏ có giá 70 nghìn đồng, nhưng khi xảy ra tình trạng cá chết thì giá bán chỉ còn 10 nghìn đồng 1kg. Ông Huỳnh Hưng Lớn (trú thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) cho hay, do cá chết hàng loạt nên ai cũng ráo riết bán tháo kiếm được đồng nào đỡ chừng đó. Chứ giờ nói rẻ không bán thì biết để làm gì.
Nhiều người mua cá với giá rẻ để mang về ăn.
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại sông Bồ để điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. Hiện, theo đánh giá ban đầu dẫn đến nguyên nhân cá chết là do ảnh hưởng của môi trường nuôi bị ô nhiễm, thiếu quy hoạch, sắp xếp lồng nuôi không hợp lý đã dẫn đến hiện tượng cá lồng chết bất thường, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân địa phương. Đây là đợt thứ 2 xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Bồ, thiệt hại về mặt kinh tế đối với người dân là rất lớn. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân để có cách khắc phục hiệu quả nhất.
Hữu Tin - Việt Dũng