Hưng Yên: Hơn 1 nghìn học sinh tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

Thứ tư, 27/03/2024 16:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/3, tại Trường THPT Phù Cừ (Phù Cừ), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh, thiếu niên. Ngày hội thu hút hơn 1 nghìn học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.

Theo đó, các học sinh dự tọa đàm, được trao đổi trực tiếp với đại diện các trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi, tập trung vào các nội dung:

Điểm mới trong công tác tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2024, những điều học sinh cần chuẩn bị để thi được vào trường mong muốn; công tác chuẩn bị của các trường đại học, cao đẳng trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh sắp tới; các hình thức hỗ trợ sinh viên về việc làm sau khi ra trường...

hung yen hon 1 nghin hoc sinh tham gia ngay hoi tu van huong nghiep va gioi thieu viec lam hinh 1

Đại diện các trường cao đẳng, đại học dự tọa đàm, giải đáp những thắc mắc của các em học sinh về tuyển sinh và lao động, việc làm. Ảnh: Báo HY

Qua đó giúp các em học sinh sớm có định hướng nghề nghiệp, có lộ trình học tập khoa học để tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân trên thị trường nhân lực sau khi ra trường.

Cùng với hoạt động tọa đàm, các em học sinh còn được tham quan, được tư vấn trực tiếp tại các gian tư vấn của 10 trường đại học, cao đẳng và một số doanh nghiệp liên quan lĩnh vực lao động, việc làm trong và ngoài tỉnh.

Cũng tại ngày hội, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã trao 10 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; Huyện ủy Phù Cừ tặng 10 suất quà tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường THPT Phù Cừ.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thi nhảy hiện đại, dân vũ tỉnh Hưng Yên năm 2024 với sự tham gia của 11 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố và một số trường học trong tỉnh, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong thanh, thiếu niên tham dự ngày hội.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục