(CLO) Nhằm lập lại trật tự trong nuôi trồng thủy sản trên biển, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân tuân thủ các quy định về nuôi trồng thủy sản, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) có vùng biển rộng với nhiều cửa sông, lạch đan xen; hằng năm được bồi đắp phù sa màu mỡ, nhiều phù du, rất thích hợp cho việc nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nuôi hàu. Theo số liệu thống kê ngày 5/4, toàn huyện Đầm Hà có 194 hộ nuôi hàu, sử dụng 463,48 ha mặt biển và 456.385 quả phao xốp.
Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi biển chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tình trạng nuôi thả dây hàu tràn lan, lấn chiếm luồng lạch đã gây cản trở giao thông thủy và ảnh hưởng đến chất lượng hàu nuôi.
Đồng thời, phao xốp sử dụng để nuôi hàu có độ bền thấp, rất dễ bị hư hỏng, bị đánh tan khi gặp mưa bão. Hiện trạng phao xốp hỏng bị vứt bỏ trôi dạt trên biển đã trở thành nguồn rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, sinh thái du lịch biển.
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển Quảng Ninh, huyện Đầm Hà quyết tâm di dời, dỡ bỏ hoàn toàn các dây hầu trái phép và thực hiện chuyển đổi hết lượng phao xốp sang phao nhựa HDPE quy chuẩn.
Huyện đã chỉ đạo các xã ven biển rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định rõ diện tích, vị trí, tọa độ các cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản trên biển; các trường hợp nuôi phát sinh sau ngày 10/8/2021; số lượng phao nổi nuôi biển... Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm; biện pháp xử lý và cam kết tiến độ khắc phục.
Huyện Đầm Hà cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm (trong đó có 1 đoàn kiểm tra cấp huyện và 4 đoàn kiểm tra cấp xã) để tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm quy hoạch, các cơ sở nuôi trồng thủy sản không phép, tổ chức di dời, tháo dỡ điểm nuôi vi phạm, các cọc tiêu, phao tiêu ảnh hưởng đến môi trường và giao thông thủy nội địa.
Trong một tháng ra quân triển khai quyết liệt, đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và xã đã lập biên bản 15 trường hợp, trong đó xử phạt 9 đối tượng với số tiền 225 triệu đồng, đồng thời buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi trái phép trên biển, trả lại hiện trạng ban đầu.
Đến đầu tháng 5, Đầm Hà đã di dời, giải tỏa được gần 69ha nuôi hàu của 38 hộ dân với 91 vị trí nuôi, tập trung ở 4 xã: Đại Bình, Tân Bình, Tân Lập và xã Đầm Hà. Số phao nổi đã chuyển đổi theo quy chuẩn hoặc xử lý cắt bỏ gần 428 nghìn quả (đạt trên 93%), số phao còn phải chuyển đổi 28 nghìn quả (chiếm 6,6%).
Ông Hoàng Vĩnh Khuyến - Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cho biết: Công tác quản lý nuôi trồng thủy sản trên biển gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng lớn, hiểm trở, đơn vị quản lý trực tiếp là cấp xã thì không có phương tiện hoạt động, lực lượng mỏng, không có chuyên trách...
Để làm tốt nhiệm vụ, huyện đã chỉ đạo các xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của huyện như Biên phòng, Kiểm ngư, Công an..., đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý nhằm xác định vị trí, tọa độ, diện tích khu vực nuôi biển.
Chủ trương chung của Huyện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi nuôi biển đúng quy hoạch và sử dụng vật liệu nổi đạt quy chuẩn, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân về nuôi trồng thủy sản đúng quy định.
Song song với chính sách tích cực như: hỗ trợ tàu vận chuyển phao xốp thay ra cho các hộ dân không có phương tiện vận chuyển; lùi thời gian tháo dỡ, di dời đối với những “Mẻ hàu” sắp đến kỳ thu hoạch nhưng thuộc diện phải tháo dỡ ngay; huyện Đầm Hà sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chây ì, không tuân thủ pháp luật trong nuôi biển.
(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.
(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.