Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình: Công tác bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo

Thứ năm, 20/05/2021 15:03 PM - 0 Trả lời

(NB&CL)Trong những ngày này huyện Tuyên Hóa tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho công tác bầu cử, do vậy mọi công việc phải được triển khai khẩn trương, chu đáo trong tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Cụ thể, Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ của Luật bầu cử. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Lê Công Hữu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã biên giới Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Bí thư Huyện ủy Lê Công Hữu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã biên giới Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử huyện bám sát địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai công tác bầu cử theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; Chủ tịch, Thư ký, thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.

Cũng trong thời gian này, các địa phương của huyện Tuyên Hóa còn chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, nhất là tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, làm cho cử tri nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân đối với cuộc bầu cử.

Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa - ông Lê Công Hữu cho biết, để làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, ngay từ rất sớm, huyện Tuyên Hóa đã xây dựng kế hoạch, thành lập và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, các tổ phụ trách bầu cử, tổ thư ký, tổ giúp việc, các tiểu ban giúp việc; rà soát cơ cấu và số lượng, phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn huyện theo đúng quy định của Luật bầu cử, cụ thể: Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử huyện; Ủy ban bầu cử huyện; 01 Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; 08 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đối với cấp xã, thành lập 19 Ban Chỉ đạo bầu cử cấp xã; 19 Ủy ban bầu cử cấp xã; 19 Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử cấp xã; 112 Ban bầu cử; 118 Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đã công bố và phân bổ danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã. Theo đó, có 59 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, bầu ra 35 người; 656 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 391 người.

Cử tri xã biên giới Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã biên giới Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa nghiên cứu danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 02/02 điểm, đại biểu HĐND tỉnh tại 05/05 điểm và đại biểu HĐND huyện tại 19/19 điểm để người ứng cử vận động bầu cử. Trong đó kết hợp 02 điểm các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội với ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện; 05 điểm các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện. Việc tổ chức các hội nghị đều đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhìn chung, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi...

Đến nay, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra bảo đảm thời gian theo quy định của Luật Bầu cử. Bên cạnh đó, huyện cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại các các khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian luật định.

Hơn thế, huyện Tuyên Hóa đặc biệt quan tâm, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử đảm bảo kịp thời. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện có 03 đơn tố cáo liên quan đến 04 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nay đã giải quyết xong 03/03 đơn theo quy định của pháp luật.

Ngày bầu cử đang đến gần, một số nhiệm vụ trọng tâm huyện Tuyên Hóa cần làm trong thời gian tới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai công tác bầu cử theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên nhất là trước, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cử tri hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để người dân tham gia bầu cử đầy đủ.

Có kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử; nhất là có kế hoạch, phương án ứng phó trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định.

Ông Lê Công Hữu - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, những nội dung, nhiệm vụ của công tác bầu cử ở các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu được tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng luật. Đây là giai đoạn nước rút chuẩn bị cho công tác bầu cử, do vậy mọi công việc phải được triển khai khẩn trương, chu đáo trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Các đơn vị, địa phương cần hướng dẫn công tác tổ chức Ngày Bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động lên các phương án hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương chưa có dịch, địa phương có dịch; quy trình xử lý trường hợp cử tri bị sốt, ho, khó thở trong quá trình bỏ phiếu, Bí thư Huyện ủy Tuyên hóa nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tuyên Hóa sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Bảo Hân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống