Huyện Ứng Hòa (Hà Nội) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, 25/10/2023 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1224/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 công nhận huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Sự kiện: nông thôn mới

Hiện tại, huyện Ứng Hòa có 28 xã, 1 thị trấn, dân số hơn 215.000 người với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 18.800 ha được quy hoạch là vành đai xanh của Thủ đô. Công tác xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

huyen ung hoa ha noi duoc cong nhan dat chuan nong thon moi hinh 1

Huyện Ứng Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay, toàn huyện Ứng Hòa có 28/28 xã trên địa bàn được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 6/28 xã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, thị trấn Vân Đình đã được UBND huyện Ứng Hòa công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Theo kế hoạch đến năm 2025, Ứng Hòa tiếp tục thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu đến hết năm 2025, huyện có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 53,6%), 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 28,6%).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Về kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến hết năm 2022 của huyện Ứng Hòa là 8.279.509 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương 1.000 triệu đồng, chiếm 0,01%; Ngân sách Thành phố 4.489.474 triệu đồng, chiếm 52,87%;… Trên địa bàn huyện Ứng Hòa không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đến năm 2025, theo Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu đến hết năm 2025, huyện có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 53,6%), 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 28,6%).

Bài được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.

PV

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống