Indonesia đứng ra đăng cai ASEAN Para Games 11

Thứ bảy, 19/02/2022 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Indonesia được Hội đồng thể thao người khuyết tật Đông Nam Á đồng ý về việc đứng ra đăng cai ASEAN Para Games 11 sau khi Việt Nam rút lui vì lý do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Như thường lệ, quốc gia đứng ra đăng cai SEA Games cũng sẽ là đội chủ nhà của Đại hội Thể thao người Khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games). Vào năm 2003, lần đầu tiên Việt Nam đứng ra đăng cai SEA Games 22 thì Para Games cũng được tổ chức ngay sau khi SEA Games kết thúc.

Bộ VHTT&DL sau đó đã trình lên Chính phủ đề án đăng cai và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 tại Việt Nam vào năm 2021 và được đồng ý. Việt Nam vì thế đã đăng cai cả SEA Games 31 và Para Games 11. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, nên Bộ VHTT&DL sau đó đã xin Chính phủ lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 từ tháng 11/2021 sang tháng 5/2022, và không tổ chức Para Games 11 nữa. 

indonesia dung ra dang cai asean para games 11 hinh 1

Với 40 huy chương vàng, Đoàn Thể thao Khuyết tật Việt Nam đứng hạng 4 tại ASEAN Para Games 2017. Ảnh: IWF

Đặc biệt, sau khi Việt Nam xin không tổ chức Para Games 11 thì ngày 16/2 Hội đồng Thể thao người Khuyết tật Đông Nam Á đã họp để tìm ra phương án. Trong cuộc họp này, Hội đồng thể thao người khuyết tật Đông Nam Á đã đồng ý để Indonesia đăng cai ASEAN Para Games 11.

Do đó, ASEAN Para Games 11 sẽ chính thức đăng cai tại Surakarta (Indonesia) vào ngày 23 đến 30/7/2022, với 14 môn thi đấu. Trong thời gian tới, Ủy ban Paralympic Indonesia phải có biên bản hợp đồng về việc nhận đăng cai Para Games 11 với Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.

Vào ngày 18/2, Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã có văn bản báo cáo Tổng cục TDTT về việc Indonesia đăng cai Para Games 11. Đồng thời đề nghị Tổng cục TDTT có phương án tập huấn cho lực lượng vận động viên người khuyết tật Việt Nam để chuẩn bị tham dự đại hội vào tháng 7 này. 

14 môn thể thao được đề xuất tại ASEAN Para Games lần này gồm: bắn cung, điền kinh, cầu lông, bocci, bóng đá thiểu năng 7 người, bóng lăn người khiếm thị, cờ vua, bóng bàn, judo người khiếm thị, cử tạ, bơi, bóng rổ xe lăn, quần vợt xe lăn và bóng chuyền ngồi.

Các quốc gia dự kiến đăng ký sơ bộ ngày 13/3. APSF sẽ phối hợp với nước chủ nhà hoàn thiện các điều kiện cần thiết khác ngay trong tháng 3 để triển khai tới các quốc gia.

Đ.T

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay đội tuyển U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay đội tuyển U23 Việt Nam

(CLO) Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn chia tay đội U23 Việt Nam sau hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024 và sẽ tiếp tục dẫn dắt các đội trẻ khác theo phân công của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Thể thao
Gần 3.000 vận động viên tham gia Giải chạy bộ Marathon 'Dấu ấn di sản 2024'

Gần 3.000 vận động viên tham gia Giải chạy bộ Marathon "Dấu ấn di sản 2024"

(CLO) Giải chạy bộ Marathon "Dấu ấn di sản 2024" nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Thể thao
Nhận định Tottenham vs Arsenal, 20h ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định Tottenham vs Arsenal, 20h ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định Tottenham vs Arsenal, 20h ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Tottenham vs Arsenal cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Nhận định Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số Nottingham vs Man City cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Hòa West Ham, Liverpool chia tay giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

Hòa West Ham, Liverpool chia tay giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

(CLO) Câu lạc bộ Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu tệ hại khi bị chủ nhà West Ham cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra rạng sáng 28/4 (theo giờ Việt Nam).

Thể thao