Iran bị cáo buộc làm giàu Uranium quá mức cho phép

Thứ bảy, 06/06/2020 17:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một báo cáo bí mật từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nói rằng, Tehran đã kiên trì tăng dự trữ uranium đã làm giàu và vi phạm thỏa thuận thỏa thuận hạt nhân, AP đưa tin.

Iran bị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cáo buộc làm giàu Uranium vượt qua mức cho phép - Ảnh: AP

Iran bị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cáo buộc làm giàu Uranium vượt qua mức cho phép - Ảnh: AP

Các phát hiện, được đưa ra bởi cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu, tuyên bố rằng tính đến ngày 20/5, tổng trữ lượng uranium làm giàu thấp của Iran lên tới 1.571,6 kg (1,73 tấn Mỹ), tăng từ 1.020,9 kg (1,1 tấn Mỹ) vào ngày 19/2.

Theo báo cáo, Iran cũng đang tiếp tục làm giàu uranium với độ tinh khiết lên tới 4,5%, cao hơn Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) được chỉ định 3,67%.

Tehran cũng được tuyên bố là vượt quá giới hạn của thỏa thuận dự trữ nước nặng.

Cam kết của Thỏa thuận Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA)

Thỏa thuận Kế hoạch hành động toàn diện chung còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, được ký kết bởi Tehran năm 2015 với Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga, cho phép Cộng hòa Hồi giáo Iran giữ lại một kho dự trữ 202,8 kilôgam (447 pounds).

Thỏa thuận hạt nhân mang lại cho Iran những khuyến khích kinh tế để đổi lấy sự kiềm chế trong chương trình hạt nhân của nước này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đóng dấu trên một phần của thiết bị tại một trong các cơ sở làm giàu uranium của Iran tại nhà máy Natanz, khoảng 322 km về phía nam của thủ đô Tehran, Iran - Ảnh: AP

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đóng dấu trên một phần của thiết bị tại một trong các cơ sở làm giàu uranium của Iran tại nhà máy Natanz, khoảng 322 km về phía nam của thủ đô Tehran, Iran - Ảnh: AP

Tuy nhiên, trích dẫn các cáo buộc tình báo của Israel rằng Tehran đã vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương hủy bỏ thỏa thuận vào năm 2018.

Trước động thái đó, Washington đã phát động một chiến dịch được gọi là áp lực tối đa chống lại Tehran, sử dụng các lệnh trừng phạt đối với nước này, bằng các biện pháp trừng phạt ngân hàng và năng lượng.

Tehran tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt và sự thất bại của các bên ký kết JCPOA - cụ thể là Anh, Pháp và Đức - để bảo vệ thỏa thuận bằng cách dần dần đình chỉ các cam kết của mình đối với hiệp ước hạt nhân. Tuy nhiên, Iran liên tục tuyên bố sẵn sàng tiếp tục thực hiện các cam kết nếu các lệnh trừng phạt được gỡ bỏ.

Tehran cũng đã khẳng định rằng họ không có mục tiêu sản xuất bom hạt nhân và chương trình nguyên tử của họ hoàn toàn hòa bình, nhằm mục đích sản xuất năng lượng.

Theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí có trụ sở tại Washington, được trích dẫn bởi AP, để sản xuất bom hạt nhân, Iran sẽ cần khoảng 1.050 kg (1,16 tấn Mỹ) uranium làm giàu thấp dưới độ tinh khiết 5%, sẽ phải được làm giàu thêm bằng vũ khí - lớp, hoặc độ tinh khiết hơn 90%.

Trong năm 2013, kho dự trữ uranium của Iran đã có hơn 7.000 kg (7,72 tấn Mỹ) với mức độ làm giàu cao hơn, một nguồn tin cho biết. Trước khi ký thỏa thuận hạt nhân, Iran đã làm giàu uranium với độ tinh khiết lên tới 20%.

Tổng thống Hassan Rouhani lắng nghe những lời giải thích về những thành tựu hạt nhân mới tại một buổi lễ đánh dấu

Tổng thống Hassan Rouhani lắng nghe những lời giải thích về những thành tựu hạt nhân mới tại một buổi lễ đánh dấu "Ngày hạt nhân quốc gia" tại Tehran, Iran, ngày 9/4/2018 - Ảnh: AP

Với JCPOA đạt được, Tehran sẽ cần ít nhất 1 năm để có thể sản xuất bom hạt nhân, theo phân tích của một số chuyên gia. Điều đó đồng nghĩa với việc Iran đang bước ra khỏi giới hạn của thỏa thuận năm 2015.

Mặc dù vẫn vi phạm các hạn chế chính có trong thỏa thuận JCPOA, Iran vẫn tiếp tục cho phép các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử Liên Hợp Quốc vào các cơ sở để giám sát hoạt động của họ.

Mặc dù IAEA đã báo cáo rằng họ vẫn duy trì các hoạt động giám sát của mình ở nước này, khi cử các thanh sát viên đến Iran, nhưng cơ quan này đã bày tỉor lo ngại về việc tiếp cận hai trong số ba địa điểm được xác định vào tháng 3, vì các cơ sở này có thể được sử dụng để sản xuất bom hạt nhân mà không khai báo chúng cho các nhà quan sát quốc tế.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc: Mức độ tàn phá ở Gaza là chưa từng có kể từ Thế chiến II

Liên hợp quốc: Mức độ tàn phá ở Gaza là chưa từng có kể từ Thế chiến II

(CLO) Thế giới chưa từng chứng kiến sự phá hủy như ở Gaza kể từ Thế chiến II, theo Liên hợp quốc cho biết hôm 2/5.

Thế giới 24h
Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel

Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel

(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng tất cả hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu đến và đi từ Israel kể từ thứ Năm (2/5), theo Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Thế giới 24h
Syria nói Israel tấn công khiến 8 binh sĩ bị thương ở ngoại ô Damascus

Syria nói Israel tấn công khiến 8 binh sĩ bị thương ở ngoại ô Damascus

(CLO) Bộ Quốc phòng Syria cho biết một cuộc không kích của Israel ở ngoại ô Damascus đã làm 8 quân nhân Syria bị thương vào cuối ngày thứ Năm.

Thế giới 24h
Quân đội Nga đến tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Niger

Quân đội Nga đến tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Niger

(CLO) Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần, đặt quân đội hai nước lại gần nhau vào thời điểm căng thẳng gia tăng.

Thế giới 24h
Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

Tướng tình báo Ukraine nói sẽ đàm phán hòa bình với Nga

(CLO) Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết, đến một lúc nào đó Ukraine sẽ phải tham gia đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa hai nước.

Thế giới 24h