Jungkook BTS bị đề nghị thu hồi Huân chương Văn hóa

Thứ ba, 19/05/2020 14:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Jungkook sau ồn ào đi bar giữa dịch COVID-19, anh là nhân vật bị “đưa vào tầm ngắm” của công chúng vì hiện tại chàng đang là 1 trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của Kpop và thế giới hiện nay.

Sự kiện: BTS | Jungkook

Ngày hôm qua (18/5), trang Dispatch nêu đích danh nhóm bạn 4 nam thần Kpop đình đám Jungkook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Jaehyun (NCT) và Mingyu (SEVENTEEN) nổi tiếng đi bar ở Itaewon trong thời gian ổ dịch tại đây bùng phát. Liên quan đến vụ việc trên, Big Hit Entertainment, Pledis Entertainment và Fantagio Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Jungkook đã tự nguyện đi xét nghiệm COVID-19, và có kết quả âm tính. Công ty chủ quản cũng nói rằng nam thần tượng đang hối lỗi về hành động của mình và tự kiểm điểm bản thân.

Jungkook, Cha Eun Woo, Jaehyun và Mingyu tụ tập trên bar trong thời gian giãn cách xã hội.

Jungkook, Cha Eun Woo, Jaehyun và Mingyu tụ tập trên bar trong thời gian giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, một bản kiến nghị rút lại "Huân chương Văn hóa Hwagwan" của Jungkook đã xuất hiện.

jungkook2

Bản kiến ​​nghị có tựa đề “Xin hãy rút lại Huân chương Văn hóa của Jungkook BTS” đã chỉ ra những tin tức gần đây về việc anh chàng đến chơi tại hộp đêm ở Itaewon cùng với 3 người bạn nổi tiếng thân thiết hồi tháng 4. Trong thời gian đó, công dân Hàn Quốc được khuyên nên tự giác cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Người đệ đơn cho rằng thật sai lầm khi để Jungkook giữ huân chương cao cả như vậy khi em út BTS đã có hành động đi ngược lại khuyến nghị toàn quốc đề ra.

jungkook1

Cộng đồng ARMY đang lên tiếng rằng đơn kiến nghị này chỉ là một trong những “hành động thất bại của antifan” nhằm hạ bệ hình ảnh của thành viên BTS. Lý do bởi kiến ​​nghị này đã không nhận được nhiều sự ủng hộ khi mà trong vài giờ đầu tiên, họ chỉ thu thập được 1.400 chữ ký đồng tình.

"Huân chương Văn hóa Hwagwan" chỉ được trao cho những cá nhân uy tín nhất, những người đã nâng cao giá trị của văn hóa Hàn Quốc. Các thành viên BTS đã được trao giải vinh dự này vào năm 2018.

D.L

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí