(CLO) Khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đang theo đuổi các thách thức pháp lý lâu dài và các đảng viên Cộng hòa hàng đầu còn phân vân về việc có nên chúc mừng Tổng thống đắc cử hay không, các đảng viên Dân chủ đã thực hiện các bước để lên kế hoạch cho chính quyền mới của ông Biden.
Theo ê-kíp bầu cử của Joe Biden, một trang web chuyển tiếp chính thức đã được thiết kế để ông Biden chuẩn bị thực hiện một loạt các hành động điều hành vào ngày đầu tiên tại Phòng Bầu dục, nhằm mục đích tháo gỡ chương trình nghị sự trong nước của ông Trump và báo hiệu sự thay đổi đáng kể ở vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới.
Trên trang web buildbackbetter.com, ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cam kết sẽ sẵn sàng vào ngày đầu tiên để giải quyết bốn ưu tiên chính cho chính quyền Dân chủ mới, sau bốn năm dưới thời ông Trump, bao gồm: Covid-19, phục hồi kinh tế, bình đẳng chủng tộc và biến đổi khí hậu.
Nhà lãnh đạo mới đắc cử của Mỹ cho biết trên trang web: “Một chính quyền Biden-Harris, trong quá trình chuyển đổi, sẽ hướng đến một sự phục hồi công bằng và tái thiết mạnh mẽ, xây dựng lại một tầng nền kinh tế với lớp trung lưu hùng hậu để hướng tới tương lai”.
Trong những giờ đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, ông Biden cho biết, ông sẽ gửi một lá thư tới Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng đất nước sẽ tham gia lại nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu, đảo ngược quyết định của ông Trump khi rút khỏi hiệp ước khí hậu Paris với sự góp mặt của hơn 174 quốc gia.
Ông cũng đã thề rằng vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông sẽ nhanh chóng đối đầu với đại dịch COVID-19 bằng cách bổ nhiệm “lãnh đạo chuỗi phản ứng quốc gia” và thành lập “ban kiểm tra đại dịch”, tương tự như ban sản xuất thời chiến của cố Tổng thống Franklin D. Roosevelt.
Ông Biden nói rằng ông sẽ khôi phục quyền của tổ chức công đoàn công nhân quốc gia. Ông hứa sẽ ra sắc lệnh cho một cuộc chiến mới chống lại tình trạng vô gia cư và tái định cư nhiều hơn nữa những người tị nạn đang chạy trốn chiến tranh.
Ông đã cam kết từ bỏ lệnh cấm đi lại của ông Trump đối với các quốc gia chủ yếu là Hồi giáo và sẽ điện đàm cho các nhà lãnh đạo nước ngoài trong nỗ lực khôi phục lòng tin giữa các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ.
Trên lộ trình tranh cử, ông Biden nhiều lần nói rằng ông vận động tranh cử với tư cách một đảng viên Dân chủ, nhưng sẽ điều hành “với tư cách là một người Mỹ”.
Ông Biden và các thành viên trong đảng Dân chủ mong muốn xóa bỏ một cách có hệ thống những gì họ coi là các chính sách "phá hoại" mà tổng thống Trump theo đuổi về môi trường, nhập cư, chăm sóc sức khỏe, quyền của người đồng tính, thương mại, cắt giảm thuế, dân quyền, phá thai, quan hệ chủng tộc, chi tiêu quân sự và hơn thế nữa.
Một số trong số đó sẽ yêu cầu hợp tác với Quốc hội, có thể vẫn bị chia rẽ trong năm tới. Nhưng ông Biden có thể đạt được một số mục tiêu của mình chỉ bằng những sắc lệnh.
Ông Joe Biden báo hiệu rằng, ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là thể hiện cách tiếp cận liên bang, cơ bắp hơn nhiều đối với đại dịch thay cho chiến lược "phó mặc cho các tiểu bang" của ông Trump.
Các trợ lý cho biết, ông Biden sẽ sử dụng quyền lực tại văn phòng của mình để viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng - đạo luật từ thời Chiến tranh Triều Tiên cho phép Tổng thống ra lệnh cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cần thiết cho quốc phòng - nhằm xây dựng nguồn cung cấp mạnh mẽ hơn những gì ông Trump từng có.
Tổng thống đắc cử cũng nói rằng ông sẽ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trong toàn liên bang và trên "tất cả các phương tiện giao thông liên bang".
Ông Joe Biden nhiều lần chế nhạo ông Trump thiếu các tiêu chuẩn đạo đức, cáo buộc ông tiến hành một cuộc tấn công sâu rộng vào các chuẩn mực và truyền thống của Washington. Phản ứng của ông Biden đối với điều đó có thể sẽ có hình thức cụ thể như một cam kết đạo đức, nhằm áp đặt các yêu cầu mới lên những người phục vụ trong chính phủ của ông.
Ông Biden cũng sẽ ngay lập tức bắt đầu sử dụng các đòn bẩy của quyền hành pháp để thiết lập lại chương trình nghị sự của cựu Tổng thống Barack Obama về các quy định về môi trường mà ông Trump đã cắt nhỏ một cách có hệ thống trong nhiệm kỳ của mình.
(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.
(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.
(CLO) Liên quan đến xung đột ở Ukraine, Mỹ hôm thứ Tư (1/5) công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới đối với nhiều thực thể trên khắp thế giới nhằm ngăn Nga lách các biện pháp cấm vận trước đó của phương Tây.
(CLO) Ngày 1/5, những người ủng hộ Israel đã tấn công một trại biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA), vài giờ sau khi cảnh sát thành phố New York bắt giữ khoảng 300 người biểu tình ở Đại học Columbia và City College of New York gần đó.
(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.