Kênh truyền thông Fox News bị kiện 1,6 tỷ USD vì cáo buộc liên quan đến các thuyết âm mưu bầu cử

Chủ nhật, 28/03/2021 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty công nghệ bỏ phiếu nói rằng mạng lưới truyền thông Fox News này “đã bán một câu chuyện sai lệch về gian lận bầu cử để phục vụ mục đích thương mại của riêng mình, khiến Dominion phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong quá trình này.

Luật sư của ông Trump - Sidney Powell xuất hiện trên chương trình

Luật sư của ông Trump - Sidney Powell xuất hiện trên chương trình "Lou Dobbs Tonight" của Fox Business với cáo buộc chống lại Hệ thống bỏ phiếu Dominion vào ngày 14 tháng 11. Ảnh: YouTube / Fox News

Vừa qua, công ty kinh doanh phần cứng và phần mềm bỏ phiếu điện tử Dominion Voting Systems đã đệ đơn kiện kênh truyền thông Fox News về hành vi phỉ báng, yêu cầu Fox News phải bồi thường thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD.

Vụ kiện trên đã cáo buộc rằng mạng lưới của Fox News đã đưa ra một thuyết âm mưu nói rằng công ty công nghệ bầu cử Dominion Voting Systems đã giúp dàn dựng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Fox News cho biết trong một tuyên bố: “Fox News Media tự hào về thông tin đưa tin về cuộc bầu cử năm 2020 của chúng tôi, là kênh truyền thống cao nhất của báo chí nước Mỹ, và sẽ mạnh mẽ bảo vệ chống lại vụ kiện vô căn cứ này tại tòa án”.

Dominion lập luận trong vụ kiện rằng Fox News đã đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử như một chiến thuật để phục hồi lượng người xem khi xếp hạng của họ bị tụt giảm sau khi Tổng thống Donald Trump không chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Công ty công nghệ bỏ phiếu nói rằng mạng lưới truyền thông Fox News này “đã bán một câu chuyện sai lệch về gian lận bầu cử để phục vụ mục đích thương mại của riêng mình, khiến Dominion phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong quá trình này.”

Dominion cho biết, điều đó đã khiến cho công ty của họ phải hứng chịu sự phỉ báng từ xã hội mà trước đây chưa từng xảy ra. Các nhân viên của Dominion đã phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa tử vong.

Hậu quả, theo các luật sư của Dominion, là “thiệt hại kinh tế to lớn và không thể khắc phục được.”

Giả thuyết sai lầm của Fox  News đã nêu ra rằng Dominion, cùng với một công ty đối thủ, Smartmatic, đã phát triển công nghệ chuyển phiếu bầu trong cuộc bầu cử tháng 11 từ ông Trump sang tổng thống Joe Biden.

Tin tức này đã được thúc đẩy thêm bởi Sidney Powell và Rudy Giuliani, hai luật sư đồng minh với Donald Trump, những người đã tìm nhiều cách để lật ngược được kết quả bầu cử tại tòa án.

Fox News đã tiếp đón cả hai luật sư nhiều lần sau cuộc bầu cử, ngay cả sau khi mạng lưới này đã tuyên bố Biden là người chiến thắng hợp pháp, và trong trường hợp không có bằng chứng để chứng minh tuyên bố của họ.

Các phân đoạn khác trên Fox News đã bác bỏ những tuyên bố tương tự.

Justin Nelson, một luật sư của Susman Godfrey, nói với tờ Associated Press rằng: “Đây là một quyết định kinh doanh có sự tính toán và hiểu biết để xác nhận và lặp lại và phát sóng những lời nói dối này nhằm giữ lượng người xem trên kênh Fox News.”

Đơn kiện cho biết: “Fox đã lấy một ngọn lửa nhỏ và biến nó thành một đám cháy rừng”.

Đơn kiện cho biết Dominion đã nhiều lần cố gắng sửa chữa hồ sơ nhưng bị các nhân viên của Fox phớt lờ vì những lời nói dối có lợi cho công việc kinh doanh của Fox.

Vào tháng 1, Dominion đã đệ đơn kiện phỉ báng từng hai luật sư của ông Trump là Powell và Giuliani. Những vụ kiện đó bao gồm nhiều ví dụ về việc Giuliani và Powell đưa ra yêu sách của họ trên các phương tiện truyền thông cánh hữu, bao gồm cả Fox News.

Vụ kiện chống lại Fox News là vụ kiện đầu tiên của Dominion chống lại một phương tiện truyền thông chứ không phải một cá nhân. Theo tờ AP đưa tin, Công ty cho biết rằng họ có thể sẽ nộp đơn kiện chống lại các nhân vật truyền thông cụ thể.

Vào tháng 2, Công ty công nghệ bầu của sinh trắc học Smartmatic cũng đã đệ đơn kiện Fox News cùng hai luật sư của Trump - Powell và Giuliani. Smartmatic cũng chỉ đích danh những người dẫn chương trình là Lou Dobbs, Maria Bartiromo và Jeanine Pirro là bị cáo. Tuy nhiên, Fox News đã đệ trình bốn kiến nghị để bác bỏ vụ việc.

Fox News đã hủy bỏ chương trình của người dẫn chương trình Dobbs vài ngày sau đó và nói rằng anh ta sẽ không còn quan hệ với Fox News nữa. Đồng thời kênh truyền thông nà cũng nói thêm rằng việc cho Dobbs thôi việc đã được lên kế hoạch từ trước.

Dominion vào tháng 12 năm ngoái đã cảnh báo Fox News về một vụ kiện “sắp xảy ra”. Như tờ Insider đã đưa tin, công ty công nghệ bầu cử này đã yêu cầu tổ chức truyền thông Fox News bảo quản tất cả các tài liệu liên quan đến tuyên bố của Powell và Giuliani. Nó cũng đã gửi thư cho những người dẫn chương trình Sean Hannity, Dobbs và Bartiromo.

Huy Hoàng

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo