Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hoá Nhật Bản

Thứ bảy, 24/03/2018 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 23/3, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội giao lưu văn hoá Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Đến tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP. Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn. Về phía Nhật Bản có ông Ijima Isao – cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe; ông Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng nhiều nhà ngoại giao các nước, lãnh đạo của nhiều ban ngành, đoàn thể và Nhân dân Thủ đô.

Lễ khai mạc là một sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018). Trải qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản liên tục được củng cố, tăng cường, ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và đi vào thực chất, trên cơ sở lợi ích chiến lược tương đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chương trình giao lưu văn hoá Nhật Bản năm nay diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng và trồng cây hoa anh đào; trưng bày cây, hoa anh đào và một số loài hoa Việt Nam; giới thiệu ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam; trình diễn múa Yousakoi của Nhật Bản; các chương trình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội; Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch để hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản…

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản 2018 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu văn hoá của đất nước Mặt trời mọc tới người dân Thủ đô và du khách. Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, người dân Thủ đô, du khách quốc tế và các quý vị đại biểu, khách quý không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp của 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hoá đa chiều khi hòa mình vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Báo Công luận
Ông Iijima Isao tặng hoa anh đào cho đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ảnh: cpv.org.vn 

Ông Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết Lễ hội giao lưu Văn hóa Nhật Bản 2018 có nhiều điểm khác biệt so với Lễ hội hoa anh đào được tổ chức năm 2017. Điểm khác biệt thứ nhất đó là sự tham dự lần đầu tiên của Đại sứ quán Nhật Bản với tư cách đơn vị đồng tổ chức cùng UBND TP. Hà Nội. Thứ hai là lần đầu tiên có sự hiện diện của Nữ hoàng anh đào và Công chúa hoa anh đào tới từ Nhật Bản trong lễ hội năm nay. Thứ ba là sự kết hợp khéo léo giữa hoa anh đào Nhật Bản cùng các loài hoa của Việt Nam như hoa lan, hoa hồng trong không gian lễ hội. Thứ tư là nhờ có sự hợp tác của Uỷ ban tổ chức phía Nhật Bản, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động với nội dung phong phú như không gian giới thiệu ẩm thực Nhật – Việt, cuộc thi Yosakoi, trải nghiệm mặc kimono, trà đạo, cờ vây…”.

Ông Ijima Isao – cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ vui mừng khi được tham dự Lễ hội giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Hà Nội. Ông hy vọng quan hệ giao lưu và tình hữu nghị giữa Nhân dân, nền tảng cho tương lai của hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu rộng hơn nữa…

Lễ hội giao lưu văn hoá Nhật Bản 2018 sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người. Đồng thời, sẽ là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó còn góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tại buổi lễ, 15 gốc hoa anh đào đầu tiên đã được trồng tại công viên Hoà Bình. Ngoài ra, 157 gốc còn lại cũng được tiếp tục trồng tại công viên Hoà Bình để tiện việc chăm sóc, bảo quản. Cũng trong buổi chiều 23/3, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã chính thức khai mạc không gian ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam.

Lễ hội hoa Anh đào 2018 sẽ diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 26/3.

B.V

 

Tin khác

“Đất nước trọn niềm vui”: Hạnh phúc vô biên ngày non sông anh hùng hoàn toàn giải phóng

“Đất nước trọn niềm vui”: Hạnh phúc vô biên ngày non sông anh hùng hoàn toàn giải phóng

(CLO) "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông... Ôi, hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương!"- Cảm xúc dào dạt lên tới cao trào, bỗng bật ra giọng Hò Đồng Tháp của chị văn công Giải phóng năm nào, hình tượng tiêu biểu của con người miền Nam tôi vẫn hằng ấp ủ trong tim, cứ vút cao đưa tâm hồn tôi bay lên, say trong không gian của non sông anh hùng ngày hoàn toàn giải phóng!”.

Đời sống văn hóa
TP Điện Biên Phủ miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa dịp 30/4 - 1/5

TP Điện Biên Phủ miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa dịp 30/4 - 1/5

(CLO) TP Điện Biên Phủ miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa tại các bảo tàng và điểm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đời sống văn hóa
Ấn tượng chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Bản hùng ca vang mãi'

Ấn tượng chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Bản hùng ca vang mãi'

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca vang mãi” được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng những câu chuyện lay động cảm xúc khán giả...

Đời sống văn hóa
Khai mạc Lễ hội du lịch biển 'Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca'

Khai mạc Lễ hội du lịch biển "Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca"

(CLO) Tối 29/4, UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024 với chủ đề “Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca”.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng những kỷ vật kháng chiến gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng những kỷ vật kháng chiến gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phản ánh về trận quyết chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 hiện đang thu hút nhiều người dân Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế tới tham quan, khám phá.

Đời sống văn hóa