Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn

Thứ bảy, 09/05/2020 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia trong vụ lật thuyền khiến 5 người mất tích trên sông Thu Bồn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) khiến 5 người mất tích

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) khiến 5 người mất tích

Khẩn trương tìm kiếm, khắc phục hậu quả vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, khoảng 15h ngày 8/5 đã xảy ra vụ lật thuyền chở khoảng 11 người đi trên sông Thu Bồn từ Thành phố Hội An về hướng xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân và đã cứu vớt được 6 người lên bờ an toàn còn 5 người vẫn chưa được tìm thấy.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và Huyện Duy Xuyên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng cứu hộ của tỉnh nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 20h tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm đò khiến 5 người mất tích trên sông Thu Bồn vào chiều cùng ngày.

Hai nạn nhân là Nguyễn Ngọc Trường (27 tuổi) được tìm thấy lúc 19h30' và Nguyễn Đức Tính (22 tuổi) được tìm thấy nửa tiếng sau đó. Đây là hai trong số 5 nạn nhân mất tích bị chìm thuyền trên sông Thu Bồn, tiếp giáp với cửa biển trên địa bàn thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Nhận được thông tin về vụ việc, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân còn đang mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, tích cực nhất với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng giao đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thường xuyên duy trì liên lạc với Lãnh đạo tỉnh tại hiện trường, sẵn sàng huy động các lực lượng từ Bộ GTVT và các cơ quan Trung ương để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Tìm phương án sớm nhất có mặt tại hiện trường để phối hợp với Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ việc.

P.V

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống