Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông kỷ niệm 30 năm ngày thành lập:

Khẳng định vị thế cơ sở đào tạo báo chí truyền thông hàng đầu Việt Nam

Thứ bảy, 07/11/2020 19:57 PM - 0 Trả lời

 (CLO) Sáng 7/11, tại Hà Nội, Viện đào tạo báo chí và truyền thông Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH và NV), ĐHQG Hà Nội kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (phải) trao bằng khen cho Viện đào tạo báo chí và truyền thông. Ảnh: An Phong

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (phải) trao bằng khen cho Viện đào tạo báo chí và truyền thông. Ảnh: An Phong

Năm 1990, khoa Báo chí (nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông) ra đời, ghi dấu mốc quan trọng cho sự kiện lần đầu tiên, việc đào tạo và nghiên cứu báo chí được đặt trong một ngôi trường không nằm trong hệ thống trường Đảng, hơn nữa, còn là trường đại học hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam - trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội).

Các thế hệ Thầy cô tại Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: AP

Các thế hệ Thầy cô tại Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: AP

Ngay từ những ngày đầu thành lập, khoa Báo chí đã quy tụ được đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, trong đó, nhiều thầy, cô là những nhà khoa học lớn,có tên tuổi, uy tín như GS.Hà Minh Đức, PGS.TS.Đinh Văn Hường, PGS.TS.Vũ Quang Hào, PGS.TSKH.Đỗ Xuân Hà, GS.TS.Đỗ Quang Hưng, GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp, TSKH. Đoàn Hương, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái, TS.Trịnh Hồ Khoa, Thầy Đỗ Chỉnh, Thầy Trần Quang....

Năm 2018, trên cơ sở tích hợp khoa Báo chí và Truyền thông và Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã ra đời, ghi dấu mốc là đơn vị tiên phong trong trường ĐH KHXH và NV, phát triển từ Khoa lên Viện, chuẩn bị tiền đề cho hoạt động tự chủ đại học sau này.

Nối tiếp sự nghiệp của các thế hệ đi trước, đội ngũ giảng viên của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông hiện nay phần lớn là những cán bộ trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết, 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó 35% cán bộ giảng dạy của Viện là PGS, hơn 60% đạt học vị Tiến sỹ. Nhiều cán bộ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp ở Liên Xô, Anh, Úc, Hàn Quốc, Nga... và là các chuyên gia uy tín trong giới học thuật, nghiên cứu báo chí truyền thông của cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, những sinh viên từ khoa báo chí (nay là Viện đào tạo báo chí và truyền thông) luôn có nét riêng. Nét riêng đó là khoa được thành lập trên cơ sở các khoa khoa học xã hội của Trường Đại học tổng hợp. Chất khoa học xã hội nhân văn trong sinh viên báo chí, đặc biệt giảng viên trong khoa rất rõ nét. 

"Người ta nói làm báo không phải làm văn, nhưng làm báo rất cần chất văn. Chính các thầy cô nơi đây đã truyền được chất văn đó vào các thế hệ sinh viên"- Nhà báo Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS.Đặng Thu Hương - Viện trưởng Viện đào tạo báo chí và truyền thông  khẳng định: Sinh viên báo chí tại Trường Đại học KHXH và NV (ĐHQG Hà Nội) được tiếp cận và được truyền thụ những kiến thức cơ bản, nền tảng và sâu sắc nhất về các ngành KHXH và NV đã truyền tải những kiến thức kinh nghiệm những quan trọng và quý báu giúp các nhà báo tương lai có nhiều bài viết đi vào lòng người với chiều sâu văn hóa và sự hiểu biết xã hội toàn diện.

Nhân dịp 30 năm ngày truyền thống nhiều thế hệ học trò đã trở về mái trường xưa gặp gỡ, tri ân các thầy cô giáo

Nhân dịp 30 năm ngày truyền thống nhiều thế hệ học trò đã trở về mái trường xưa gặp gỡ, tri ân các thầy cô giáo

Với vai trò, vị thế là một trong hai cơ sở đào tạo báo chí truyền thông lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, đào tạo ba bậc từ cử nhân đến tiến sĩ ngành báo chí, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã và đang không ngừng đổi mới chương trình đào tạo để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí trong bối cảnh truyền thông hiện đại. Số tuyển sinh đầu vào các ngành đào tạo của Viện luôn đứng trong top 3 các ngành có đông đảo nhất sinh viên, học viên đăng ký nhiều năm liền của ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, Viện cũng xác định nghiên cứu chuyên sâu và chắt lọc đề xuất, kiến nghị chính sách với các cơ quan lãnh đạo, quản lý cũng là nhiệm vụ trọng tâm. 

Viện là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông ở Việt Nam. Nhiều dự án hợp tác được triển khai, mà kết quả là nhiều cuốn chuyên khảo được ra mắt, hàng chục lượt cán bộ được tập huấn nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước, khung chương trình đào tạo ngành Báo chí và ngành Quan hệ công chúng từng bước được chỉnh sửa, nâng cao cho phù hợp với xu thế phát triển của ngành công nghiệp truyền thông thế giới và Việt Nam. Viện cũng đã hình thành được tủ sách chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài với hơn 100 đầu sách để phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông... 

“Từ mái trường này, hơn 10.000 cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ báo chí đã tỏa về mọi miền đất nước, tác nghiệp, cống hiến những dòng tin hối hả, tạo nên dòng chảy liền mạch trong xã hội, gắn kết thông tin giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân, gắn kết giữa doanh nghiệp với công chúng. Nhiều cựu sinh viên là các nhà báo luôn ở tuyến đầu trong những thời khắc cam go của bão tố, lũ lụt, thiên tai, nhiều nhà báo là cây bút hàng đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, hàng trăm cựu sinh viên đã được nhận giải thưởng Báo chí quốc gia, và giải báo chí toàn quốc của các ngành, các cấp,… Nhiều cựu sinh viên đã và đang nắm giữ các vị trí then chốt trong hệ thống báo chí truyền thông nước nhà” -  PGS.TS.Đặng Thu Hương chia sẻ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông  đã gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí truyền thông, các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các thế hệ thầy trò đã tâm huyết tham gia đóng góp, xây dựng khoa Báo chí trước đây và Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông trong suốt 30 năm qua.

Tại lễ kỷ niệm, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

PV

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo