Khánh Hòa cho phép dịch vụ karaoke, bar, massage hoạt động trở lại

Thứ bảy, 05/09/2020 11:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ 0h ngày 5/9, tỉnh Khánh Hòa cho phép hoạt động trở lại đối với lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng, tiệc cưới hỏi, dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, quán bar, vũ trường, mát-xa, trò chơi điện tử trực tuyến…

Người dân dạo chơi, thể dục trước quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Người dân dạo chơi, thể dục trước quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định nới lỏng một số nội dung giãn cách xã hội sau khi qua 28 ngày địa phương này không có ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng.

Theo đó, từ 0h ngày 5/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép hoạt động trở lại đối với lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng, tiệc cưới hỏi, dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, quán bar, vũ trường, mát-xa, trò chơi điện tử trực tuyến… nhưng  phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái  “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách khi tiếp xúc. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, trường hợp xuất hiện ca bệnh, phải quyết liệt khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, không để lây lan ra cộng đồng; đồng thời có phương án duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.  

Thế Vũ

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống