Khánh Hòa: Lập 5 trạm kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19

Thứ hai, 31/05/2021 21:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thành lập 5 trạm kiểm soát liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 1/6. Ngoài ra, địa phương này sẽ tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm cho tất cả người trở về từ vùng có dịch.

Sự kiện: Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa thành lập 5 trạm kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Tỉnh Khánh Hòa thành lập 5 trạm kiểm soát để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: minh họa

Chiều 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân có công điện khẩn về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập 5 trạm kiểm soát liên ngành hoạt động từ 0h ngày 1/6.

Theo đó, 2 trạm trên quốc lộ 1 được đặt ở xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh) và xã Cam Thịnh Đông (TP.Cam Ranh). Một trạm trên quốc lộ 27C nối Khánh Hòa - Lâm Đồng và trạm trên quốc lộ 26 nối Khánh Hòa - Đắk Lắk. Trạm còn lại được lập tại ga Nha Trang, TP.Nha Trang.

Để phòng dịch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu quán ăn uống đường phố, vỉa hè chỉ được bán mang về. Còn các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát trong nhà phải bố trí bàn ghế giãn cách tối thiểu 1 m hoặc có tấm chắn ngăn cách giữa các bàn.

Ngoài ra, Khánh Hòa tiếp tục tạm dừng hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Vũ trường, quán bar, pup, karaoke, massage, rạp chiếu phim, gym, hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yều cầu ngành y tế tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người đi, về từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Người về từ quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc (quận 12) từ 0h ngày 31/5 và người về từ các điểm đang phong tỏa khác tại TP.HCM đều được xem là có tiếp xúc gần (F1). Những người này phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, thực hiện các biện pháp chống dịch áp dụng cho F1 theo quy định.

Còn người về từ các quận, huyện còn lại của TP.HCM nếu không có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 thì cách ly tại nhà trong 14 ngày.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống