Khánh thành đường vào Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam”

Thứ năm, 25/04/2019 17:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/4, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả và tỉnh Thái Nguyên, tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đường vào Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Lễ cắt băng khánh thành đường vào Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Huy

Lễ cắt băng khánh thành đường vào Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Huy

Tham dự lễ khánh thành có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị tài trợ kinh phí xây dựng; đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Con đường dẫn từ quốc lộ 264B vào quần thể Khu di tích ATK Định Hóa với tổng chiều dài con đường gần 1km, bề mặt rộng 4m, độ dày 18 phân đã được khởi công vào ngày 30/11/2018, đã được hoàn thành và khánh thành đúng tiến độ dự kiến. Công trình Đường giao thông vào Khu Di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam này do Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Long tổ chức thi công và nguồn vốn đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ với trị giá gần 2 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Nhiều năm qua, khi đón đoàn Hội Nhà báo Việt Nam về thăm nơi thành lập Hội, Đảng bộ và chính quyền xã Điềm Mặc đều bày tỏ nguyện vọng được Hội Nhà báo Việt Nam đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức Trung ương và địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí, xây dựng nâng cấp con đường vào khu di tích của Hội… Khi Hội Nhà báo Việt Nam nêu ý nguyện đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ kinh phí thi công xây dựng con đường vào Di tích. 

Việc khánh thành con đường sẽ giúp Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” tiếp tục trở thành điểm đến được đông đảo người làm báo và công chúng cả nước tham quan, gặp gỡ giao lưu, góp phần thiết thực vào tuyên truyền, quảng bá công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện tại vùng chiến khu xưa” - ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: Hoàng Huy

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các đơn vị. Ảnh: Hoàng Huy

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các đơn vị. Ảnh: Hoàng Huy

Báo Công luận

Cách đây 69 năm, ngày 21/4/1950, trong hoàn cảnh ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tại chính địa điểm này của xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, Hội những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay) đã được thành lập và đi vào hoạt động.

Đường vào Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” . Ảnh: Sơn Lâm

Đường vào Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam” . Ảnh: Sơn Lâm

Các đại biểu đi trên con đường mới được khánh thành tại thôn thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu đi trên con đường mới được khánh thành tại thôn thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc. Ảnh: Hoàng Huy

Từ đó đến nay, trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Hội Nhà báo Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, gắn bó đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên làm việc trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội trong cả nước, tham gia và góp phần đắc lực vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Điều vinh dự và tự hào cho những người làm báo là Hội Nhà báo nói riêng, giới báo chí Việt Nam nói chung luôn luôn được Đảng, Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên chăm lo, rèn luyện, được nhân dân hết lòng đùm bọc, tin yêu. Những người làm báo Việt Nam tự hào về truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, luôn có mặt trên các chiến trường trong khói lửa chiến tranh, cũng như lao động hăng say, sáng tạo trong xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Định Hoá (Thái Nguyên) phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Định Hoá (Thái Nguyên) phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Hoàng Huy

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điềm Mặc, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Định Hoá (Thái Nguyên) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc món quà của Hội Nhà báo Việt Nam và Tập đoàn Đèo Cả, đã đáp ứng lợi ích thiết thực cho nhân dân, không những thay đổi diện mạo nông thôn của huyện, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời cho rằng, con đường chắc chắn sẽ góp phần giúp địa phương làm tốt hơn nữa trong bảo tồn di sản văn hoá, phục vụ nhân dân phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội xứng đáng là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. 

Đoàn đại biểu đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người tại thôn Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Huy

Đoàn đại biểu đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người tại thôn Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, đoàn đại biểu đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm của Người tại thôn Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên; thăm di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2019), 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu thăm di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc. Ảnh: Hoàng Huy

Các đại biểu thăm di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc. Ảnh: Hoàng Huy

Hoàng Huy

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội