Khi nào áp dụng thưởng tiền tỉ cho người tố cáo tham nhũng?

Thứ sáu, 03/04/2015 22:03 PM - 0 Trả lời

Khi nào áp dụng thưởng tiền tỉ cho người tố cáo tham nhũng?

(Congluan.vn)-Với mức thưởng từ 5-10 tỉ đồng lần này, mong rằng nhiêu người sẽ mạnh dạn tham gia. Để bảo vệ người tố cáo tham nhũng hiệu quả hơn nên việc xem xét, phê duyệt khen thưởng cũng có thể được thực hiện rút gọn, đơn giản hơn trước.
 
Báo Công luận
 

Theo dự thảo thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng thay thế Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ (TTCP), quy định sẽ có thay đổi về đối tượng áp dụng; nguyên tắc khen thưởng; hình thức khen thưởng; hình thức trao tặng khen thưởng; tiêu chuẩn khen thưởng; hồ sơ, thủ tục khen thưởng; mức thưởng.

Gần 3 năm thực hiện TT số 03 còn nhiều hạn chế nên hiện có hơn 60 cơ quan, đơn vị đề xuất cần sửa đổi thông tư. Ngoài 3 hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, Huân chương Dũng cảm. Mức thưởng đối với người nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ tương đương 30 lần lương tối thiểu, người nhận Bằng khen của Thủ tướng được nhận phần thưởng tương đương 60 lần lương tối thiểu và người nhận Huân chương Dũng cảm được nhận số tiền bằng 90 lần lương tối thiểu. Ngoài việc nhận Huân chương Dũng cảm, người tố cáo tham nhũng còn được trích thưởng thêm từ 10%-20% tổng số tiền thu hồi được trong vụ tham nhũng đó.
Xoay quanh vấn đề này, nhiều đại biểu cho rằng việc tăng số tiền thưởng sẽ tạo cú đột phá trong công tác PCTN sắp tới.
 
Thời gian qua, người tố cáo tham nhũng có lúc bị mất mạng trong khi đó mức thưởng lại quá thấp, không tương xứng với công sức đóng góp của họ. Chính vì vậy, mức thưởng này đã không đủ tạo động lực cho họ phát hiện, mạnh dạn tố cáo. Với mức thưởng từ 5-10 tỉ đồng lần này, mong rằng nhiêu người sẽ mạnh dạn tham gia. Nếu đó là vụ án tham nhũng lớn, thì số tiền thu hồi rất nhiêu , tiền thưởng sẽ được tăng lên và mức thưởng cao nhất từ 5- 10 tỉ đồng.


Trong những năm trước đây, việc xây dựng Quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng cũng được đề cập đến. Tại buổi thảo luận với đại diện Bộ Tài chính rất nhiều bàn luận, có hay không sự hạn chế đóng góp ý kiến của ngươi dân và các tổ chức trong tố cáo tham nhũng trước việc đưa ra một con số nhất định, khi Thanh tra Chính phủ đề xuất quỹ chỉ có tối đa 30 tỉ đồng. Ngay năm thành lập quỹ sẽ trích 5 tỉ đồng từ các khoản thu hồi, phát hiện được qua công tác thanh tra, kiểm tra nộp vào ngân sách nhà nước; sau đó số tiền của quỹ sẽ được căn cứ vào đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kết quả sử dụng quỹ năm trước.

Để bảo vệ người tố cáo tham nhũng hiệu quả hơn nên việc xem xét, phê duyệt khen thưởng cũng có thể được thực hiện rút gọn, đơn giản hơn trước. Từ hình thức khen thưởng công khai theo quy định hiện hành theo dự thảo đã đưa ra hay hình thức khen thưởng bí mật hoàn toàn tùy thuộc đề nghị của người được trao thưởng. Theo ý kiến đại biểu, người tố cáo có thể họ sẽ bị trả thù, trù dập và việc công khai sẽ làm ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, tính mạng. Hơn nữa, việc bảo mật thông tin cũng gặp khó khăn vì theo quy trình khen thưởng, không chỉ một người biết mà có cả một hội đồng xét duyệt biết, vì thế người tố cáo sẽ rất dễ dàng bị lộ

Theo nhận định chung của các đại biểu, đối tượng tham nhũng ngày càng tinh vi hơn nhất là đối với kẻ có đang nắm giữ thế lực trong tay.Với những đối tượng này cần phải có quy định, đảm bảo nguyên tắc bảo vệ tối đa cho người tố cáo. Nếu không, thì sẽ không một ai dám đứng ra tố cáo tham nhũng. Vì thế, hồ sơ khen thưởng người tố cáo tham nhũng sẽ quy định là tài liệu mật. Thực tế, gần như 100% các vụ tố cáo đều bị tiết lộ từ thông tin đến danh tánh người tố cáo .

Hiện, mức thưởng cao nhất vẫn đang được tổ soạn thảo của Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính trao đổi trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành và người dân đại phương trong thời gian tới
  • Mỹ Ánh



 
 

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra