(CLO) Các tài liệu mới được công bố bao gồm những lời khai của các sĩ quan KGB về thời gian Lee Harvey Oswald ở Liên Xô. Cho đến nay, khoảng 97% tệp tài liệu về vụ JFK hiện đã được giải mật.
Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ mới đây đã công bố 13.173 tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy.
Điều này có nghĩa là 97% tài liệu liên quan đến vụ ám sát đã được công khai. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn giữ lại hàng nghìn tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ không xác định.
Trong một bản ghi nhớ hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và các cơ quan liên quan "sẽ cùng xem xét các phần còn lại của hồ sơ chưa được tiết lộ công khai".
Ông nói rằng "bất kỳ thông tin nào không bị đề nghị giữ lại" sẽ được công bố vào ngày 30/6/2023.
Các tài liệu mới bao gồm những gì?
Phần lớn các tài liệu được công bố hôm thứ Năm liên quan đến Lee Harvey Oswald, người bị kết tội ám sát ông Kennedy vào tháng 11/1963. Oswald đã sang Liên Xô vào năm 1959 trước khi trở về Mỹ vào năm 1962.
Một tài liệu năm 1963 mô tả việc các nhân viên CIA ở Mexico City đã "ngăn chặn một cuộc gọi" của Oswald tới đại sứ quán Liên Xô.
Ngoài ra, trong số các hồ sơ mới được công bố còn có một tài liệu năm 1990 kể lại cuộc phỏng vấn với một cựu sĩ quan KGB. Viên chức này cho biết Oswald được KGB tuyển dụng sau khi đào thoát nhưng bị coi là "hơi điên và khó đoán".
Viên chức này cho biết KGB không còn liên lạc gì với Oswald sau khi hắn trở về Mỹ và cho biết không có bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào về việc ám sát Tổng thống.
Một tài liệu khác từ năm 1991 trích dẫn một nguồn khác của KGB cho biết Oswald "chưa bao giờ là đặc vụ do KGB kiểm soát".
Hàng nghìn cuốn sách, bài báo, chương trình truyền hình và phim đã khai thác ý tưởng rằng vụ ám sát ông Kennedy là kết quả của một âm mưu phức tạp nhưng tất cả đều không có bằng chứng thuyết phục.
Các học giả về ông Kennedy nói rằng kho tài liệu mới nhất được công bố không có khả năng tiết lộ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".