Hà Nội:

Khởi công tuyến đường rộng 48m có tổng vốn đầu tư 791 tỉ đồng tại huyện Mê Linh

Thứ năm, 21/03/2024 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/3, UBND huyện Mê Linh khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tiền Phong - Tự Lập (giai đoạn 1) có chiều dài 6,2km, điểm đầu ngã tư Cổ Ngựa - xã Tiền Phong; điểm cuối nối với đường 48m từ trung tâm hành chính huyện đi Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh.

Dự án có chiều dài 6,2km, đi qua các xã: Tiền Phong, Tráng Việt, Mê Linh và Văn Khê. Tuyến đường được xây dựng mới, đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe. Bề rộng mặt cắt ngang tuyến đường từ 48 đến 58m, gồm mặt đường hai bên rộng 30m, dải phân cách giữa 2m, vỉa hè 2 bên rộng 16m. Dự án có tổng mức đầu tư 791 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do UBND huyện Mê Linh làm chủ đầu tư.

khoi cong tuyen duong rong 48m co tong von dau tu 791 ti dong tai huyen me linh hinh 1

Các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án. Ảnh: HNMO

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài khẳng định: Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng khu vực, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội, góp phần kết nối các tuyến vành đai (Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4); kết nối đô thị mới Mê Linh với Sân bay quốc tế Nội Bài và huyện Đông Anh, tạo liên kết chặt chẽ để Mê Linh trở thành vị trí chiến lược trong quá trình phát triển của Thủ đô.

Đồng thời, khi hoàn thành dự án, góp phần rút ngắn quãng đường từ trung tâm hành chính huyện đến các xã phía Tây của huyện.

Trong quá trình thi công dự án, ông Trần Thanh Hoài yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện phối hợp chặt chẽ với các xã và nhà thầu thi công tuân thủ đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Đối với UBND các xã, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực thi công, tuyên truyền tích cực để có sự đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện của nhân dân cho đơn vi thi công triển khai dự án. Các nhà thầu bảo đảm thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, thi công, giám sát xây dựng công trình đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, phấn đấu vượt tiến độ và bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động…

Dự án thi công trong thời gian 358 ngày, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 3/2025.

PV

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức