Khởi công xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo tại tỉnh Đắk Lắk

Thứ sáu, 22/03/2024 06:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/3, Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khởi công, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi Lễ.

Để góp phần cùng toàn xã hội xóa đói, giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc thiểu số các buôn, làng yên tâm làm ăn, đoàn kết xây dựng kinh tế và chung sức bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương thực hiện Đề án xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

khoi cong xay dung 1200 can nha cho nguoi ngheo tai tinh dak lak hinh 1

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Văn phòng Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khảo sát thực tế để tham mưu triển khai Đề án xây dựng 1.200 căn nhà. Theo đó, mẫu nhà được chọn là trên cơ sở cải tiến mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an, với tiêu chuẩn nhà “3 cứng”: nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng cho phù hợp với các điều kiện địa lý, thời tiết, nguồn nguyên vật liệu ở tỉnh Đắk Lắk, hiệu quả sử dụng lâu bền, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà từ nguồn huy động của Bộ Công an, hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk và các nguồn xã hội hóa khác, cùng sự đống góp ngày công lao động của các đoàn thể ở các xã, huyện.

khoi cong xay dung 1200 can nha cho nguoi ngheo tai tinh dak lak hinh 2

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quà tặng 2 gia đình nhận nhà mẫu và tặng quà cán bộ Công an cơ sở trên địa bàn.

Hiện tại, 2 căn nhà mẫu đầu tiên được Công an tỉnh Đắk Lắk lựa chọn xây cho 2 hộ nghèo ở huyện Cư M’gar. Đó là hộ gia đình bà H’ Ngêh Êban ở buôn Ea Sút, thị trấn Ea Pốk và gia đình ông Y Krêch Ađrơng ở buôn Kna A, xã Cư M’gar. Dưới sự đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ sau 2 tuần, 2 căn nhà mẫu đầu tiên đã hoàn thành để trao tặng cho gia đình bà H’ Ngêh Êban và gia đình ông Y Krêch Ađrơng trong buổi Lễ trang trọng sáng nay.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đây là một Đề án ý nghĩa, nhân văn, thiết thực của Bộ Công an, của Đảng bộ, chính quyền và Công an tỉnh Đắk Lắk hướng tới chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024).

khoi cong xay dung 1200 can nha cho nguoi ngheo tai tinh dak lak hinh 3

Các đồng chí lãnh đạo trao tặng nhà mẫu cho 2 hộ nghèo đầu tiên.

Theo báo cáo, ở Đắk Lắk hiện vẫn còn hơn 46.000 hộ nghèo, chiếm 9,15%; 34.285 hộ cận nghèo, chiếm 6,80% toàn tỉnh. Trong đó nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, rất cần sự hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Sau buổi Lễ khởi công, trao tặng 2 căn nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà sáng nay, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, của tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh sẽ đồng loạt triển khai khởi công xây dựng 1.198 ngôi nhà còn lại trên địa bàn 15 huyện, thị xã thành phố của tỉnh.

Theo kế hoạch, sẽ thi công rất khẩn trương, đảm bảo 1.198 ngôi nhà còn lại sẽ hoàn thành, bàn giao, trao tặng cho các hộ nghèo khó trước tháng 10/2024 để kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức