Quảng Bình:

Khởi tố 2 đối tượng đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ sáu, 28/05/2021 21:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/5, thông tin từ Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Roòn vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" và chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an tỉnh để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2 đối tượng Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Duy Đông bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”

2 đối tượng Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Duy Đông bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”

Trước đó, vào chiều tối ngày 26/5, tại chốt phòng chống dịch COVID-19 ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở 4 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi qua địa bàn.

Theo đó, 6 người đi trên xe biển kiểm soát 30G-608.75 theo hướng từ Bắc vào Nam gồm có 2 người Việt Nam là Nguyễn Duy Cường (SN 1985) và Nguyễn Duy Đông (SN 1992) cùng địa chỉ Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; cùng 4 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân gồm: Yang Jie (SN 1990); Zhai Jiang (SN 1989); Wang Kang (SN 1989); Wang Giang (SN 1990).

Theo thông tin ban đầu, 4 người Trung Quốc trên vượt biên từ Trung Quốc sang Việt Nam và có người đón ở biên giới. 4 người Trung Quốc này đã thuê 2 người Việt Nam chở vào Đà Nẵng.

Đến chốt phòng chống dịch Covid-19 Bắc Quảng Bình khai báo thì một công dân Nguyễn Duy Cường xuống xe khai báo. Trong quá trình khai báo, lực lượng tại chốt phát hiện ra dấu hiệu bất thường của các đối tượng nên 2 công dân Việt Nam bỏ chạy để lại 4 người Trung Quốc tại chốt kiểm dịch.

Các lượng chức năng của chốt đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan truy bắt 2 công dân Việt Nam bỏ trốn. Đến khoảng 19h30, Cường và Đông bị Đồn Biên phòng Ròon và công an địa phương bắt tại Cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Ngay trong tối 26/5, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã đưa 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng trên khai nhận, chở 4 người Trung Quốc hết hạn Visa từ Hà Nội vào Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, xét thấy các đối tượng trên có dấu hiệu của tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” (theo quy định tại Điều 348, Bộ luật Hình sự).

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn tổ chức điều tra, xác minh vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ ban đầu, chuyển người, phương tiện cho cơ quan Công an tỉnh để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trần Phong

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án