Hà Nội:

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép 9kg ma túy đá

Thứ bảy, 01/01/2022 19:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/1, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Phan Văn Nhuận và Đinh Văn Hiệp về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng tháng 4/2021, Đội CSĐT tra tội phạm về ma tuý huyện Đông Anh nắm được thông tin đối tượng Phan Văn Nhuận, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn. Nhuận chưa có tiền án, tiền sự và sống kín tiếng tại địa phương.

Tuy nhiên, qua theo dõi đối tượng, trinh sát phát hiện Nhuận thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và Mộc Châu, Sơn La và một số địa bàn trọng điểm về ma túy ở phía Bắc.

khoi to 2 doi tuong van chuyen trai phep 9kg ma tuy da hinh 1

2 đối tượng Phan Văn Nhuận và Đinh Văn Hiệp (bên phải) cùng vật chứng vụ án. Ảnh: anninhthudo

Đặc biệt, Nhuận là em trai ruột của Phan Hồng Nguyên, đối tượng đã bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào cuối năm 2020.

Ngày 21/12/2021, trinh sát nắm được việc Nhuận sẽ đi Mộc Châu, Sơn La để mua ma túy đá về phân phối trên địa bàn Hà Nội. Xác định đây là thời cơ thuận lợi, Ban chuyên án đã họp và quyết định phá án.

Theo đó, các trinh sát đã chia thành 3 mũi, chốt chặn tại các nút giao trên tuyến đường đối tượng di chuyển để đón lõng.

Đúng 18h ngày 21/12/2021, khi xe ô tô của Nhuận xuất hiện tại thôn Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội, các trinh sát áp sát, yêu cầu dừng xe.

Trên xe lúc này có Phan Văn Nhuận và Đinh Văn Hiệp. Trên sàn xe phía sau ghế lái, trinh sát phát hiện 1 bao tải màu vàng, bên trong có 10 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Kết quả giám định toàn bộ số tang vật trên là ma túy đá, trọng lượng là 9,3 kg.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Nhuận và Đinh Văn Hiệp đã thừa nhận hành vi mua ma túy từ Mộc Châu, Sơn La đem về Hà Nội để tiêu thụ.

Theo lực lượng chức năng, đây là vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ các tỉnh vùng biên về Hà Nội tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay mà Công an huyện Đông Anh đã triệt phá.

PV

Bình Luận

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án