Hưng Yên:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi cướp giật

Thứ hai, 05/04/2021 18:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vượng và Dương Đức Hiển về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/3/2021, Vượng điều khiển xe mô tô chở Hiển từ Thường Tín - Hà Nội sang tỉnh Hưng Yên, đến đoạn đường 377 thuộc địa phận thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu phát hiện chị Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1993, ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng đang điều khiển xe mô tô đi trên đường, phía trước có đeo túi chiếc túi chéo sang bên trái. Sau khi bàn nhau, 2 đối tượng đã từ từ vượt lên trên, áp sát xe, đồng thời Hiển giật chiếc túi xách của chị Hoa đang đeo trên người sau đó 2 đối tượng tăng ga, bỏ chạy.

Báo Công luận
2 đối tượng tại cơ quan điều tra

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành rà soát, truy vết đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện và kịp thời bắt giữ Vượng và Hiển khi đang lẩn trốn tại Thường Tín, Hà Nội. 

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận do không có việc làm nên đã bàn nhau đi xe máy sang các vùng lân cận nếu phát hiện thấy có người sơ hở tài sản nhất là chị em phụ nữ đi xe trên đường và ít có khả năng phòng vệ thì bọn chúng ra tay thực hiện hành vi cướp giật, đây là vụ cướp giật thứ 2 chúng thực hiện tại địa bàn huyện Khoái Châu. Được biết đối tượng Hiển từng có các tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ, Vượng có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục đấu tranh làm rõ./.

PV

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án