Hiện trường một phần tòa chung cư bị sập sau vụ nổ nghi do khí ga tại thành phố Magnitogorsk, miền Nam Nga ngày 31/12/2018. Ảnh: TASS/TTXVN
Ông Ngô Phương Nghị cho biết, ngay sau khi biết tin, Tổng lãnh sự quán đã liên lạc ngay với đại diện Hội người Việt tại Magnitogorsk và đại diện một số khu nhà có đông người Việt sinh sống để nắm thông tin. Cơ quan lãnh sự Việt Nam cũng giữ liên lạc thường xuyên với chính quyền và cơ quan chức năng thành phố đang xử lý vụ việc.
Ông Nghị cho biết, chung cư gặp nạn không có người Việt sinh sống và cho đến thời điểm này, chưa có thông tin nào về nạn nhân là công dân Việt Nam trong vụ sập chung cư. Được biết, tại Magnitogorsk có gần 200 người Việt sinh sống, trong đó khá nhiều người quê ở Bắc Giang, đời sống bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Cách đây mới khoảng 15 ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg đã có chuyến thăm lãnh sự đến thành phố Magnitogorsk để nắm bắt tình hình cộng đồng, làm việc với các cơ quan chính quyền sở tại nhằm tạo điều kiện thuận lời cho bà con người Việt làm ăn sinh sống tại đây, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt đang sống tại khu vực này.
Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 31/12 (theo giờ địa phương), tức khoảng 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam, một vụ nghi nổ khí ga tại tòa chung cư cao 10 tầng ở tại thành phố Magnitogorsk, vùng Ural, cách thủ đô Moskva 1.700 km về phía Đông, đã khiến toàn bộ 48 căn hộ của tòa nhà bị hư hại.
Theo hãng tin TASS, số người thiệt mạng trong vụ nổ là 4 người, trong khi số người mất tích được xác định là 79 người.
Đã có những vụ việc tương tự xảy ra ở Nga trong những năm gần đây do hệ thống cung cấp ga đã xuống cấp và thiếu các biện pháp an toàn khi sử dụng khí đốt từ hệ thống này.
PV