(CLO) Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tại các bến xe lớn, nhà ga trên địa bàn Hà Nội đều rơi vào tình trạng đìu hiu, thưa thớt hành khách.
Theo chính sách đã được Chính phủ ban hành, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước được nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 7 ngày liên tục, ngày 10/2 - 16/2 tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.
Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp khiến nhiều người dân e ngại về quê bằng khách, tàu hỏa,... khiến lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã cho học sinh, sinh viên nghỉ sớm để phòng chống dịch bệnh nên nhiều người đã về quê ăn Tết sớm hơn mọi năm.
Ghi nhận của PV vào chiều ngày 9/2 (tức ngày 28 Tết), tại Bến xe Mỹ Đình nhiều quầy bán vé đi các tỉnh thành phía Bắc đều trong tình trạng đìu hiu, thưa thớt hành khách. Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Lý Trường Sơn cho biết, dịp Tết những năm trước, bến xe tấp nập từ sáng sớm đến chiều tối.
Thậm chí phải huy động xe tăng cường để giải tỏa hành khách nhưng năm nay tình hình trái ngược hẳn, số xe xuất bến cũng chỉ đạt 40-50%. Nếu ngày thường, bến xe đưa đón khoảng 6.000 - 8.000 hành khách thì vào cao điểm Tết âm lịch 2021 chỉ có khoảng 3.000-4.000 khách/ngày và có ngày còn ít hơn.
Đìu hiu, vắng khách cũng là tình cảnh tại Bến xe Nước Ngầm, Gia Lâm và Giáp Bát. Chị Liên, quê ở Thanh Hóa chia sẻ, năm nay vắng khách hơn nên không phải vất vả xếp hàng chờ mua vé xe như những Tết năm trước. Tuy nhiên chị cũng lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên đã chuẩn bị riêng một chai nước sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt hành trình di chuyển.
Tại ga Hà Nội, lượng hành khách cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Anh Tâm quê ở Tuyên Quang cho biết, gia đình anh có 5 người, trong đó có 3 cháu nhỏ nên đặt vé tàu sớm để về quê ăn Tết. Nhưng năm nay mua vé khá dễ dàng như năm ngoái, để lên được tàu đi đúng giờ anh đã phải đến rất sớm, xếp hàng lâu chờ đến lượt.
Anh Tuấn, lái xe taxi tại khu vực ga Hà Nội bộc bạch, chạy cả năm 2020 đã khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 và chỉ còn trông chờ vào mấy ngày Tết Nguyên đán khi nhu cầu đi lại tăng cao. Nhưng tiếc rằng dịch bệnh lại bùng phát đúng vào thời điểm này, người dân hạn chế di chuyển khiến những người lái xe như anh càng thêm khó khăn.
Ghi nhận của PV ngay trong sáng ngày 10/2 (tức ngày 29 Tết) lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô cũng như các nút giao thông trọng điểm không nhiều, tình trạng ùn tắc giao thông đã không còn xảy ra như mọi năm.
Theo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, đợt phục vụ cao điểm Tết năm nay được xác định bắt đầu từ ngày 1/2 (tức ngày 20 tháng Chạp), tới nay khách qua bến chỉ bằng 50 - 60% so với các ngày trước đó.
Thậm chí và ngày 23 tháng Chạp, hay 3 ngày cuối tuần vừa qua (ngày 5 - 7/2) được kỳ vọng sẽ đông khách nhưng thực tế các bến xe của Hà Nội còn vắng hơn ngày thường.
(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.
(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.