Không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy

Thứ sáu, 27/09/2019 19:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chúng ta một mặt phải đấu tranh giảm mạnh nguồn cung ma túy, không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy, giảm số người nghiện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma tuý tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) vào chiều nay (27/9).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và các lực lượng trong ngành công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển… đã đạt được nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm ma tuý, đặc biệt đã triệt phát thành công chuyên án 626T.

Phó Thủ tướng cho rằng, Việt Nam đang đứng trước thách thức số người nghiện không chỉ sử dụng ma tuý dạng thuốc phiện, đặc biệt là ma tuý tổng hợp, ngày càng tăng. Các đường dây sản xuất, vận chuyển, buôn bán ma tuý ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện.

Phó Thủ tướng trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án 626T - triệt phá đường dây sản xuất ma túy tại nhà xưởng của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Đồng An Viên, (Kom Tum) nơi các đối tượng người Trung Quốc đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp.. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án 626T - triệt phá đường dây sản xuất ma túy tại nhà xưởng của Công ty TNHH xuất, nhập khẩu Đồng An Viên, (Kom Tum) nơi các đối tượng người Trung Quốc đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp.. Ảnh: VGP

“Công tác phòng, chống ma tuý, tội phạm ma tuý của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý rất vất vả nhưng luôn nỗ lực quên mình. Nhiều đồng chí đã hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không có mặt trong lễ tuyên dương hôm nay vẫn đang từng giờ, từng phút đối phó với các thủ đoạn tinh vi, manh động của tội phạm ma tuý”, Phó Thủ tướng xúc động nói.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là nòng cốt tham mưu cho Bộ Công an, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Chính phủ… về công tác phòng, chống ma tuý trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể tham gia đấu tranh trong chuyên án 626T. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể tham gia đấu tranh trong chuyên án 626T. Ảnh: VGP

“Các đồng chí là cầu nối tất cả các lực lượng trong ngành công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển… để phòng, chống tội phạm ma tuý, phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể, đi sâu vào từng gia đình để vận động mọi người, nhất là lớp trẻ, nói không với ma tuý; giúp đỡ người nghiện ma tuý cắt cơn, cai nghiện, tái hoà nhập; làm tốt công tác truyền thông phòng chống ma tuý, trong đó có ma tuý tổng hợp”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Qua đây, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm tăng cường về con người, trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý. Các bộ, ngành, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để làm tốt hơn công tác phòng, chống ma tuý.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức